Mỹ, Nhật tăng cường hợp tác về ADIZ

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định tăng cường hợp tác song phương nhằm giải quyết vấn đề về Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc mới tuyên bố thiết lập.
Trong các cuộc điện đàm vào chiều tối 12/12, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tái khẳng định tăng cường hợp tác song phương nhằm giải quyết vấn đề về Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc mới tuyên bố thiết lập.
Mỹ, Nhật tăng cường hợp tác về ADIZ ảnh 1

Một chiếc trực thăng của Nhật Bản cất cánh. Ảnh: Reuters

Theo một nguồn tin chính phủ, ông Biden đã tóm lược về chuyến công du mới đây của mình tới Trung Quốc và Hàn Quốc sau khi thăm Nhật Bản trước đó. Các quan chức có mặt tại buổi điện đàm còn có Chánh văn phòng Nội các Yoshihide Suga và cấp phó là Katsunobu Kato, cùng 2 quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản, là Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương và Vụ trưởng Vụ các vấn đề Bắc Mỹ.Trong một diễn biến liên quan, Hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc ngày 12/12 xác nhận đã cùng tiến hành một cuộc diễn tập giải cứu trên biển, điểm đáng chú ý là cuộc tập trận diễn ra tại vùng biển quốc tế, nhưng lại nằm trong Vùng Nhận dạng phòng không (ADIZ) mà Trung Quốc mới thiết lập. Theo một phát ngôn viên Hải quân Nhật Bản, phía Nhật Bản đã cử hai tàu chiến và một chiếc trực thăng tham gia cuộc tập trận, còn phía Hàn Quốc, theo hãng tin Yonhap, cũng đóng góp hai tàu khu trục và hai trực thăng dùng trên biển.Theo một số quan chức quân sự Hàn Quốc, nội dung cuộc diễn tập bao gồm các bài tập tìm kiếm và cứu hộ trên biển để tăng cường năng lực phối hợp giữa hai bên trong việc đối phó với các tai nạn trên biển.Theo Yonhap, địa điểm tập trận nằm trên biển Hoa Đông, gần khu vực bãi ngầm Ieodo hiện do Hàn Quốc kiểm soát nhưng lại nằm trong ADIZ của cả ba nước Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Yếu tố này đã được phát ngôn viên Hải quân Nhật Bản nhấn mạnh: “Hoạt động này (cuộc diễn tập Nhật - Hàn) đã được thực hiện bên trong cái mà Trung Quốc gọi là vùng ADIZ của họ”.Cả Seoul lẫn Tokyo đều phớt lờ yêu cầu của Bắc Kinh đòi phi cơ các nước khác phải nộp trước kế hoạch bay khi tiến vào ADIZ do Trung Quốc áp đặt. Người phát ngôn của hải quân Nhật Bản nói rõ là quân đội Nhật Bản không hề thông báo cho Trung Quốc về việc sử dụng máy bay trực thăng.Tuy nhiên, cả hai nước đều xác định rằng cuộc tập trận hỗn hợp hai năm một lần đã được lên kế hoạch từ lâu chứ không phải là phản ứng chống lại việc Trung Quốc đơn phương áp đặt vùng phòng không vào tháng 11 vừa qua.T.N (Theo Kyodo/RFI)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.