Mỹ - Nhật - Hàn tập trận chung sau vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, quân đội Hàn Quốc cho biết nước này cùng Mỹ và Nhật Bản đã tiến hành các cuộc tập trận không quân chung ở phía Nam Bán đảo Triều Tiên trong ngày 3/11 với sự tham gia của ít nhất một máy bay ném bom B-1B. Hoạt động này nhằm phô trương sức mạnh sau vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) mới nhất của Triều Tiên vào tuần trước.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom B-1B của Mỹ trong một cuộc tập trận chung với Hàn Quốc. Ảnh minh họa: Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận 3 bên diễn ra trên vùng biển phía Đông đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau khi Triều Tiên phóng thử ICBM Hwasong-19 ngày 31/10. Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo tầm xa trong năm nay.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), trong các cuộc tập trận, các máy bay tiêm kích của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã hộ tống máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ trong khu vực vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Nhật Bản. Cũng trong khuôn khổ cuộc tập trận, máy bay ném bom hạng nặng tấn công một mục tiêu mô phỏng để thể hiện khả năng "áp đảo". Đây là cuộc tập trận không quân thứ hai giữa 3 bên trong năm nay.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên gần đây đã gia tăng. Hôm 15/10, Triều Tiên đã cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc, vốn từng được coi là biểu tượng quan trọng của sự hòa giải liên Triều.

Trường Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.