Mỹ - Nhật - Hàn lần đầu tập trận chung gần Bán đảo Triều Tiên

Ba nước Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc lần đầu tiên tổ chức một cuộc tập trận chung gần Bán đảo Triều Tiên vào hôm 22/10.
Chú thích ảnh
Máy bay ném bom chiến lược B-52 trong cuộc tập trận chung cùng chiến đấu cơ F-35A Hàn Quốc ngày 17/10. Ảnh: YONHAP

Cuộc tập trận ba bên nêu trên diễn ra ở phía Nam bán đảo Triều Tiên, nơi các Vùng Nhận dạng phòng không của Hàn Quốc và Nhật Bản chồng lên nhau với sự tham gia của máy bay ném bom chiến lược B-52H của Mỹ cũng như các máy bay chiến đấu khác của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, mặc dù Không quân Mỹ đã tiến hành các cuộc tập trận song phương riêng rẽ với các đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản xung quanh bán đảo Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên ba nước tổ chức tập trận chung trên không trong khu vực.

Trong một bản tin phát đi, Không quân Hàn Quốc cho biết: “Cuộc tập trận này được thiết kế để tuân thủ các thỏa thuận quốc phòng được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh Trại David vào tháng 8 và mở rộng khả năng phản ứng của ba nước trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng của Triều Tiên”.

Bản tin của Không quân Hàn Quốc cho biết thêm, cuộc tập trận nhằm thể hiện tình đoàn kết giữa ba nước, đồng thời lưu ý rằng Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường hơn nữa hợp tác ba bên dựa trên mối quan hệ đồng “vững chắc” giữa Seoul và Washington.

Cuộc tập trận nêu trên diễn ra sau khi diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Nhật-Hàn tại Trại David vào tháng 8 với sự tham gia của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida.

Tại đây, các nhà lãnh đạo đồng ý tăng cường hợp tác an ninh và tổ chức các cuộc tập trận ba bên “thường niên, được đặt tên rõ ràng và trên nhiều lĩnh vực”.

Đầu tháng 10, lần đầu tiên sau 7 năm, Seoul, Washington và Tokyo đã tổ chức một cuộc tập trận ngăn chặn hàng hải ba bên ở vùng biển phía Nam Bán đảo Triều Tiên.

Trước sự hợp tác ba bên giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang diễn ra, Bình Nhưỡng đã phản ứng giận dữ.

Ngày 20/10, Triều Tiên chỉ trích Mỹ điều máy bay B-52 đến Hàn Quốc, cảnh báo khí tài chiến lược của Washington tại bán đảo sẽ là "mục tiêu hủy diệt hàng đầu".

Trong bài xã luận bằng tiếng Anh phát đi cùng ngày, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng hoạt động "khiêu khích hạt nhân" nhằm vào Triều Tiên đang tiến đến "giai đoạn nguy hiểm hơn" khi Mỹ điều máy bay ném bom chiến lược B-52 đến Hàn Quốc.

KCNA nhấn mạnh: "Mỹ nên nhận thức rõ bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh và những khí tài chiến lược họ triển khai đến đây sẽ là những mục tiêu đầu tiên bị hủy diệt”.

Trước đó, vào ngày 17/10, theo hãng tin AFP, một máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ đã lần đầu tiên hạ cánh xuống Hàn Quốc kể từ năm 2000.

AFP cho rằng đây là động thái mới nhất của Mỹ cho thấy sự ủng hộ đối với đồng minh lâu năm Hàn Quốc, trong bối cảnh các đe dọa quân sự từ Triều Tiên.

Máy bay B-52 được ghi nhận đã nhiều lần tham gia tập trận tại khu vực Bán đảo Triều Tiên, nhưng đây là lần đầu tiên "pháo đài bay" này hạ cánh xuống một căn cứ không quân của Hàn Quốc.

Thành Nam

Dành cho bạn

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.
Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Ba Lan ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay 4 tỷ USD để mua sắm khí tài quân sự   

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Ba Lan vừa ký thỏa thuận bảo lãnh khoản vay trị giá 4 tỷ USD từ Mỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các chương trình mua sắm khí tài quân sự, trong bối cảnh chính quyền nước này tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa quốc phòng và tăng cường năng lực phòng thủ tại sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).