Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc hối thúc Triều Tiên quay trở lại đối thoại

Sáng 13/2 (giờ Việt Nam), tại Honolulu - thành phố thủ phủ Hawaii (Mỹ) - các ngoại trưởng của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã ra tuyên bố hối thúc Triều Tiên quay trở lại đối thoại và dừng các hoạt động có thể tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra sau một cuộc họp ba bên giữa Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi.

Phát biểu họp báo chung sau cuộc gặp, Ngoại trưởng Blinken cho biết các nước bày tỏ quan ngại về các vụ phóng tên lửa đạn đạo và những chương trình hạt nhân của Triều Tiên, không phù hợp với các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ). Giới chức các nước đang tiếp tục làm việc để thuyết phục Triều Tiên dừng các hoạt động này.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong nhấn mạnh các nước đặc biệt hối thúc Triều Tiên không lặp lại  các vụ phóng tên lửa và kêu gọi cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các nghị quyết của HĐBA LHQ.

Tuyên bố chung được ba quan chức ngoại giao công bố sau cuộc họp nhấn mạnh Triều Tiên nên theo đuổi đối thoại, đồng thời khẳng định các nước tiếp tục để ngỏ đàm phán với chính quyền Bình Nhưỡng mà không kèm các điều kiện tiên quyết. Các ngoại trưởng tái khẳng định cam kết đối thoại với Triều Tiên, đồng thời nêu bật tầm quan trọng của hợp tác ba bên để giải quyết vấn đề Triều Tiên. 

Triều Tiên đã từ chối các đề nghị đàm phán phi hạt nhân hóa kể từ cuối năm 2019. Cuộc gặp trên của ngoại trưởng ba nước diễn ra sau hàng loạt vụ phóng tên lửa Triều Tiên thực hiện trong thời gian gần đây, bao gồm cả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) vào ngày 30/1 vừa qua. Tính chung trong cả tháng 1/2022, Triều Tiên đã tiến hành 7 vụ phóng, số vụ thử tên lửa nhiều nhất mà nước này thực hiện trong một tháng.

Huyền Nga (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.