Mỹ, Nhật Bản sắp tổ chức đàm phán về vấn đề thuế thép, nhôm

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 12/11 cho biết nước này sẽ bắt đầu đàm phán với Nhật Bản về vấn đề thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu. Động thái này được kỳ vọng có thể dẫn đến việc nới lỏng thuế quan vốn được áp đặt dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Trong một thông cáo báo chí, Văn phòng Đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết hai nước sẽ tìm cách giải quyết những mối quan ngại song phương thông qua các cuộc tham vấn về vấn đề thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm.

Theo USTR, các cuộc tham vấn sắp tới giữa Mỹ với Nhật Bản sẽ tập trung vào giải quyết vấn đề dư thừa công suất sản xuất các sản phẩm thép và nhôm trên toàn cầu, thực hiện các biện pháp hiệu quả để bảo đảm khả năng tồn tại lâu dài của ngành thép và nhôm, đồng thời tìm giải pháp nhằm củng cố liên minh giữa hai nước.

USTR hy vọng các cuộc tham vấn sẽ là cơ hội để thúc đẩy các tiêu chuẩn cao, giải quyết các mối quan ngại chung và kiềm chế các nước có chính sách và hành động phi thị trường, gây tổn hại đến hoạt động thương mại thế giới.

Thông cáo của USTR được đưa ra trước thềm chuyến thăm Nhật Bản của Đại diện Thương mại Mỹ Katherine Tai và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo vào tuần tới.  Dự kiến, hai vị quan chức sẽ đến Tokyo vào ngày 15/11.

Nhật Bản đang hy vọng có thể đạt được thỏa thuận như  giữa Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), sau khi hai bên vào tháng trước đã đạt được thỏa thuận nới lỏng thuế quan đối với các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu.

Theo đó, các mức thuế quan mà Mỹ áp dụng với các sản phẩm thép và nhôm của châu Âu dưới thời chính quyền Tổng thống Trump sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng chỉ áp dụng đối với các sản phẩm thép và nhôm vượt quá hạn ngạch quy định. Để được miễn thuế, các mặt hàng nhôm và thép phải được sản xuất hoàn toàn trên lãnh thổ các nước thành viên EU. Đổi lại, EU rút quyết định áp mức thuế 50% đối với nhiều mặt hàng của Mỹ, trong đó có xe máy Harley Davidson, rượu whisky...

Năm 20218, Tổng thống Mỹ khi đó là ông Donald Trump đã áp các mức thuế đặc biệt 25% đối với mặt hàng thép và 10% đối với mặt hàng nhôm nhập khẩu từ một số nền kinh tế, trong đó có Nhật Bản và EU, theo điều khoản áp dụng đối với các mặt hàng được cho là đe dọa an ninh quốc gia.

H.Thủy/TTXVN (Kyodo)

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.