Mỹ, Nhật Bản đẩy mạnh đàm phán về thương mại song phương

Văn phòng đại diện thương mại Mỹ (USTR) cho biết ngày 17/8, Mỹ và Nhật Bản đã thảo luận về việc đẩy mạnh đàm phán tăng cường thương mại song phương cũng như thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Phát biểu trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono, Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer nêu rõ Washington mong đợi sự hợp tác mạnh mẽ và mang tính xây dựng với Tokyo trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy lợi ích thương mại cho người lao động Mỹ.

Mỹ, Nhật Bản đẩy mạnh đàm phán về thương mại song phương ảnh 1

Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer tại cuộc họp báo ở Washington ngày 16/8. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Cũng nhân dịp này, hai bên đã thảo luận về việc Nhật Bản áp thuế khẩn cấp đối với sản phẩm thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ. Theo thông báo trước đó, Nhật Bản tăng thuế đối với thịt bò đông lạnh Mỹ từ mức 38,5% lên 50% trong thời gian từ ngày 1/8/2017 đến ngày 31/3/2018. Đây là lần đầu tiên trong vòng 14 năm qua, Nhật Bản áp dụng biện pháp khẩn cấp này đối với thịt bò nhập khẩu từ Mỹ.

Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, trong một cuộc gặp riêng rẽ, Ngoại trưởng Kono và người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hai nước đi đầu trong hoạt động kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bất chấp việc Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Hai quan chức nhất trí rằng Tokyo và Washington nên đẩy mạnh hợp tác trong việc duy trì một trật tự thương mại tự do và mở cửa nhằm thúc đẩy ổn định và thịnh vượng khu vực. Hai bên cũng đồng ý đẩy mạnh công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Donald Trump, dự kiến vào mùa Thu năm nay.

Ngoại trưởng Kono hội đàm riêng rẽ với Đại diện thương mại và Ngoại trưởng Mỹ sau khi kết thúc cuộc thảo luận an ninh cấp cao "2+2" giữa bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng Mỹ-Nhật Bản tại thủ đô Washington, Mỹ.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.