Mỹ nhấn mạnh cam kết đối với giải pháp hai nhà nước cho vấn đề Israel - Palestine

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 2/1 khẳng định cam kết của Washington đối với giải pháp hai nhà nước trong quan hệ giữa Israel và Palestine.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ông Blinken nhấn mạnh cam kết trên trong cuộc điện đàm với tân Ngoại trưởng Israel Eli Cohen. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Blinken cũng tái khẳng định cam kết bền vững của Washington đối với quan hệ đối tác Mỹ-Israel và an ninh của Nhà nước Do Thái.

Hai bên đã thảo luận các nỗ lực liên tục của Mỹ nhằm thúc đẩy các lợi ích chung, trong đó có việc hội nhập khu vực hơn nữa của Israel, cũng như việc giải quyết các thách thức chung. Ông Blinken nêu rõ Mỹ phản đối các chính sách gây nguy hiểm đối với triển vọng của giải pháp hai nhà nước.

Cùng ngày, phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn báo chí Israel cho biết hai ngoại trưởng đã thảo luận vấn đề mở rộng Thỏa thuận Abraham do Mỹ làm trung gian về việc bình thường hóa quan hệ giữa Israel và một số quốc gia Arab. Ngoại trưởng Cohen nhấn mạnh quan hệ Mỹ-Israel là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Israel.

Đoàn Hùng - Quang Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.