Mỹ ngừng sử dụng máy bay không người lái ở ngoài vùng chiến sự

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã quyết định tạm ngừng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái bên ngoài các vùng chiến sự có lực lượng Mỹ tham gia, qua đó đảo ngược chính sách của người tiền nhiệm Donald Trump, vốn cho phép quân đội tự do hoạt động ở những quốc gia như Somalia.
Chú thích ảnh
Máy bay do thám không người lái RQ-4A của hải quân Mỹ . Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại họp báo ngày 8/3, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho biết mọi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào các nhóm khủng bố ở bên ngoài Afghanistan, Syria hoặc Iraq đều phải được Nhà Trắng phê chuẩn. Theo người phát ngôn, đây là chỉ đạo tạm thời nhằm đảm bảo Tổng thống Biden nắm được đầy đủ thông tin về những hành động quan trọng. Quyết định này không mang tính lâu dài hay đồng nghĩa với việc chấm dứt không kích. Người phát ngôn khẳng định Mỹ vẫn tập trung vào các mối đe dọa từ các tổ chức cực đoan bạo lực. Washington vẫn cam kết hợp tác với các đối tác quốc tế để chống lại các mối đe dọa này.

Theo báo New York Times, chỉ đạo trên đã được bí mật chuyển tới các chỉ huy quân đội sau khi Tổng thống Biden lên nắm quyền ngày vào 20/1 vừa qua, song thông tin mới được tiết lộ trong những ngày gần đây.

Từ những ngày đầu nhiệm kỳ Tổng thống năm 2016, ông Donald Trump đã nới lỏng những quy định kiểm soát trước đó của người tiền nhiệm Barack Obama đối với các hoạt động quân sự nhằm vào các nhóm thánh chiến cực đoan. Điều này khiến số lượng các cuộc không kích bằng máy bay không người lái tăng mạnh và trở thành hoạt động duy nhất tại một số quốc gia, nơi lực lượng đặc nhiệm Mỹ được triển khai để hỗ trợ chính quyền địa phương như Somalia, Libya chống khủng bố.

Trong báo cáo đầu tiên về hoạt động của quân đội Mỹ tại Somalia công bố vào tháng trước, quyền Tổng Thanh tra của Lầu Năm Góc Glenn Fine cho biết nhiệm vụ của Bộ Chỉ huy Mỹ đặc trách khu vực châu Phi (Africom) là đảm bảo đến năm 2021, các nhóm khủng bố Al-Shabab, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sẽ suy yếu và không thể gây tổn hại tới các lợi ích của Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp việc Mỹ duy trì không kích tại Somalia và hỗ trợ các lực lượng đối tác tại châu Phi, nhóm khủng bố Al-Shabab vẫn là mối đe dọa tiềm tàng đối với Mỹ.

Đặng Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Ông Trump ám chỉ Mỹ sắp hành động quân sự, Iran cảnh báo đáp trả trên diện rộng

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể sớm có thêm hành động nhằm ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng không tiết lộ kế hoạch cụ thể. Trong khi đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo phạm vi đối đầu có thể mở rộng tới các căn cứ quân sự Mỹ tại Trung Đông nếu Washington tiếp tục những hoạt động mà Tehran phản đối.

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Chuyên gia Nga: Xung đột Ukraine đang vào giai đoạn cuối

Trong bối cảnh Mỹ gây sức ép với Kiev và châu Âu đối mặt thách thức về nguồn lực, chuyên gia quan hệ quốc tế Nga Andrey Sushentsov cho rằng xung đột Ukraine đang bước vào giai đoạn cuối, đồng thời đưa ra dự báo về thời điểm khủng hoảng có thể khép lại.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại lễ kỷ niệm Ngày Vịnh Persia quốc gia ở Vịnh Persia, gần Bushehr. Ảnh: THX/TTXVN

Iran tiết lộ chương trình UAV mới, tăng cường giám sát eo biển Hormuz

Quân đội Iran thông báo đang chuẩn bị đưa vào sử dụng một hệ thống UAV mới, đồng thời mở rộng hoạt động giám sát tại eo biển Hormuz và Vịnh Oman. Tehran cũng cho biết đã nâng cấp dòng UAV Arash với đầu đạn tăng từ 50 kg lên 100 kg, cải tiến hệ thống dẫn đường và phát triển thêm các biến thể mới.