Mỹ ngừng bán thiết bị chuyển đổi súng trường thành súng máy

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, Bộ Tư pháp nước này (DOJ) đã nhận được lệnh tạm thời của tòa án yêu cầu 2 công ty sản xuất vũ khí ngừng bán một thiết bị có khả năng chuyển đổi súng trường AR-15 thành súng máy.
Chú thích ảnh
Súng trường AR-15 được lắp thiết bị "bump stock" tại Chantilly, Virgina. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai công ty nhận được yêu cầu là Rare Breed Triggers LLC và Rare Breed Firearms LLC. Hai công ty này cùng với các nhà điều hành của họ là Lawrence DeMonico và Kevin Maxwell bị cáo buộc đã bán bất hợp pháp hàng nghìn thiết bị FRT-15 có thể chuyển đổi súng trường thành súng máy và đánh lừa người tiêu dùng về tính hợp pháp của thiết bị.

DOJ nói rõ việc sản xuất, bán và sở hữu súng máy là bất hợp pháp, chiểu theo Đạo luật Súng quốc gia năm 1934 và Đạo luật Kiểm soát súng năm 1968. Tổng chưởng lý Merrick Garland cam kết DOJ sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để bảo vệ người dân Mỹ khỏi bạo lực súng đạn và làm rõ trách nhiệm của các nhà cung cấp súng bất hợp pháp.

Cũng theo DOJ, các bước đi này là một phần trong Sáng kiến Giảm bạo lực súng đạn, được áp dụng từ năm ngoái nhằm giảm thiểu tình trạng tội phạm liên quan đến súng ở Mỹ.

Hồng Nguyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.