Mỹ ‘nghi ngờ’ tuyên bố chiến thắng quân sự của Nga tại Syria

Mỹ lên tiếng hoài nghi về tuyên bố của Tổng Thống Vladimir Putin rút một phần đáng kể binh sĩ Nga rời khỏi Syria và cho rằng tuyên bố chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng là “quá vội vàng”.
Mỹ ‘nghi ngờ’ tuyên bố chiến thắng quân sự của Nga tại Syria ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu theo dõi binh sĩ diễu binh khi đến thăm căn cứ không quân Hmeymim. Ảnh: REUTERS

Trước đó, ngày 11/12, Tổng thống Putin trong chuyến thăm đầu tiên tới căn cứ không quân Hmeymim (Syria), tuyên bố nhiệm vụ của lực lượng Nga đã hoàn thành hỗ trợ quân đội chính phủ Syria chống phiến quân, giúp đánh bại “tổ chức khủng bố quốc tế khó nhằn nhất”.

Giới chức Mỹ cho rằng lực lượng chính phủ Syria còn mỏng, quá nghèo và yếu để bảo vệ đất nước. Trong khi đó, IS và các tổ chức phiến quân khác tại Syria có nhiều cơ hội để tái hợp, đặc biệt là nếu mâu thuẫn chính trị gây ra xung đột vẫn chưa được giải quyết.

Người phát ngôn của Hội đồng Bảo an Quốc gia Nhà Trắng cho biết: “Tôi nghĩ tuyên bố của Nga đánh bại IS là quá hấp tấp. Trong suốt chiều dài lịch sử, chúng ta liên tục thấy rằng những tuyên bố chiến thắng quá vội vàng thì ngay sau đó là sự thất bại trong việc củng cố lợi ích quân đội, ổn định tình hình và tạo điều kiện ngăn chặn sự xuất hiện trở lại của khủng bố”.

Trong khi đó, theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Washington, những tuyên bố rút quân trong quá khứ của Nga dẫn tới việc sắp xếp lại lực lượng: “Nga trước đó thường sử dụng những tuyên bố rút một phần quân để xoay vòng các đơn vị củng cố lực lượng, loại bỏ năng lực dư thừa và đưa thêm vào các hệ thống vũ khí thay thế tốt hơn phù hợp với giai đoạn chiến dịch kế tiếp”.

Mỹ đang hiện có khoảng 2.000 binh sĩ tham chiến tại Syria. Ngày 11/12, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ sẽ tiếp tục lưu ở những khu vực vẫn đang diễn ra giao tranh với IS tại Syria trong thời gian tới sau khi Nga rút quân, chừng nào còn cần thiết để đảm bảo các phần tử thánh chiến không quay trở lại.

Một quan chức cấp cao giấu tên của chính quyền Tổng thống Trump cho rằng Mỹ tin Tổng thống Assad sẽ thất bại nếu như ông tìm cách áp đặt “hòa bình của phe chiến thắng”. Nguy cơ Syria sẽ lâm vào cuộc chiến nội bộ là rất cao nếu không có phương án hòa giải chính trị có ý nghĩa.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 nhấn mạnh tầm quan trọng của một bản đồ dẫn tới hòa bình, bao gồm các cuộc bầu cử cho phép người Syria ở nước ngoài tham gia.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tác nhân AI của OpenAI tự vô hiệu hóa hệ thống giám sát

Tác nhân AI của OpenAI tự vô hiệu hóa hệ thống giám sát

OpenAI cho biết hai tác nhân trí tuệ nhân tạo (AI) của hãng đã tự vô hiệu hóa hoặc làm suy yếu các hệ thống giám sát, trong đó một tác nhân còn phủ nhận hành động của mình. Sự việc làm dấy lên lo ngại về khả năng kiểm soát các hệ thống AI ngày càng tự chủ.

Vấn đề urani làm giàu tiếp tục cản trở đàm phán Mỹ - Iran

Vấn đề urani làm giàu tiếp tục cản trở đàm phán Mỹ - Iran

Nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran đang vấp phải trở ngại lớn khi chương trình hạt nhân của Tehran một lần nữa trở thành tâm điểm bất đồng. Đây cũng là vấn đề mà Washington và Tel Aviv viện dẫn khi phát động chiến tranh hồi tháng 2.

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Việt Nam phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử

Ngày 21/10, tại phiên họp của Ủy ban Chính trị đặc biệt và Phi thực dân hóa (Ủy ban 4) Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) khóa 81 về đề mục “Tác động của bức xạ nguyên tử”, Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ - đã thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bài phát biểu.