Mỹ nghi máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc luyện tập tấn công đảo Guam

Trong khi Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford đánh giá kết quả của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khó đoán định, chiến đấu cơ Trung Quốc được cho là đã luyện tập tấn công giả định vào đảo Guam, vùng lãnh thổ của Mỹ tại Thái Bình Dương, khiến Washington thêm phần lo ngại.

Ngày 30/10, trang Defense News dẫn lời một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên cho biết máy bay ném bom chiến lược H-6 của Không quân Trung Quốc đã “luyện tập tấn công đảo Guam” trong khi thực hiện hành trình bay “ít khi xảy ra” gần Hawaii.

Mỹ nghi máy bay ném bom chiến lược Trung Quốc luyện tập tấn công đảo Guam ảnh 1

Máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trong một diễn biến khác cùng ngày 30/10, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford nhận định trong trường hợp có chiến tranh với Triều Tiên, Washington có thể chiến thắng. 

Tuy nhiên, ông Dunford đánh giá rằng kết quả của cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc khó đoán định hơn. Tướng Dunford đồng thời nhấn mạnh Mỹ lo lắng về diễn biến xảy ra quanh các hành động của Trung Quốc trong khu vực.

Tướng Dunford nói: “Có đối tượng muốn chúng ta không xuất hiện tại Thái Bình Dương. Nhưng thông điệp từ Mỹ là chúng ta đóng vai trò một cường quốc ở Thái Bình Dương. Chúng ta sẽ duy trì hiện diện tại Thái Bình Dương. Tương lai phát triển kinh tế gắn chặt với quan hệ chính trị và an ninh của chúng ta trong khu vực”.

Defense News cho biết kể từ đầu năm 2017, Nhật Bản đã hơn 900 lần cho máy bay xuất kích phản ứng với những chiến đấu cơ Trung Quốc đi vào không phận nước này.

Hãng Sputnik (Nga) bên cạnh đó đưa tin vào đầu tháng 9 vừa qua, lực lượng Không quân Trung Quốc đã tiến hành cuộc tập trận quy mô lớn gần biên giới với Triều Tiên.

Trung Quốc vẫn duy trì hiệp định quốc phòng song phương với Triều Tiên kể từ năm 1961. Trước đó, trong cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Trung Quốc đã đứng về phía Bình Nhưỡng.

Lực lượng Hải quân và Không quân Trung Quốc đã có nhiều mở rộng trong năm 2017. Theo đó, vào cuối tháng 9, Không quân Trung Quốc phiên chế máy bay tàng hình J-20. Vào tháng 4, Hải quân Trung Quốc cũng nhận tàu sân bay đầu tiên do nước này tự sản xuất.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Thúc đẩy mở lối thông quan Bát Xát (Việt Nam) - Bá Sái (Trung Quốc)

Trong hai ngày 22 - 23/10, tại phường Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Lào Cai phía Việt Nam và Đoàn đại biểu Biên giới đoạn số 3 tỉnh Vân Nam phía Trung Quốc đã tổ chức Hội đàm Thường niên nhằm đánh giá kết quả hợp tác và thống nhất phương hướng bảo vệ an ninh biên giới đất liền.