Mỹ ngay lập tức chúc mừng tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung đắc cử

Ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã gửi lời chúc mừng đến tân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, đồng thời khẳng định cam kết bền chặt trong liên minh giữa hai nước.
Chú thích ảnh
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Getty Images/TTXVN.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ đưa ra sau khi ông Lee - ứng viên của đảng Dân chủ (DP) - đắc cử Tổng thống Hàn Quốc. Cuộc bầu cử được tổ chức sau khi cựu Tổng thống Yoon Suk-yeol bị phế truất hồi tháng 4 vì liên quan việc ban bố thiết quân luật vào tháng 12 năm ngoái.

"Chúng tôi xin chúc mừng Tổng thống Lee Jae-myung nhân dịp ông được bầu làm Tổng thống thứ 14 của Đại Hàn Dân Quốc. Mỹ và Hàn Quốc chia sẻ một cam kết vững chắc đối với liên minh dựa trên Hiệp ước phòng thủ chung, các giá trị chung và mối quan hệ kinh tế sâu sắc", ông Rubio phát biểu.

"Chúng tôi cũng đang hiện đại hóa liên minh để đáp ứng với bối cảnh chiến lược hiện nay và ứng phó với các thách thức kinh tế mới", ông nói thêm.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Rubio cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác ba bên với Nhật Bản.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Hàn Quốc nhằm củng cố an ninh khu vực, nâng cao khả năng chống chịu kinh tế và bảo vệ các nguyên tắc dân chủ mà chúng ta cùng chia sẻ", ông Rubio nhấn mạnh.

Trước đó trong ngày, người phát ngôn Lầu Năm Góc, ông Pete Nguyen cũng tái khẳng định cam kết an ninh của Mỹ đối với đồng minh châu Á này.

"Cam kết của Mỹ đối với việc bảo vệ Hàn Quốc và liên minh song phương vẫn vững chắc", ông phát biểu khi trả lời yêu cầu bình luận của hãng tin Yonhap.

Chiến thắng của ông Lee diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách "hiện đại hóa" liên minh kéo dài hàng thập kỷ với Seoul. Gần đây, phía Mỹ hiện đang hồi thúc các đồng minh có thể chia sẻ gánh nặng quốc phòng nhiều hơn với nước này cũng như ứng phó với những thách thức an ninh ngày càng lớn từ phía Trung Quốc.

Trong thời gian tới, Tổng thống Lee được nhận định sẽ phải đối mặt với một loạt vấn đề gai góc liên quan đến liên minh, bao gồm áp lực thuế quan từ chính quyền Tổng thống Donald Trump, lời kêu gọi Hàn Quốc tăng chi tiêu quốc phòng, cũng như khả năng Mỹ cắt giảm binh lính đồn trú tại Hàn Quốc.

Trước đó, theo kết quả kiểm phiếu của Ủy ban bầu cử quốc gia Hàn Quốc công bố vào rạng sáng 4/6 theo giờ địa phương, ứng cử viên Lee Jae-myung của đảng Dân chủ đã đắc cử tổng thống nước này. Với 94,4% số phiếu được kiểm, ông đã giành được 48,8% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ chính của ông, ứng cử viên Kim Moon-soo của đảng Quyền lực Quốc dân chỉ nhận được 42%. Truyền thông sở tại trước đó đều khẳng định ông Lee chắc chắn đắc cử để trở thành Tổng thống thứ 21 của Hàn Quốc.

Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ước tính sơ bộ trong cuộc bầu cử lần này đạt 79,4%, mức cao nhất trong 28 năm qua ở Hàn Quốc. Trong số 44,39 triệu cử tri đủ tư cách, đã có khoảng 35,24 triệu người thực hiện quyền cử tri tại 14.295 điểm bỏ phiếu trên cả nước.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.