Mỹ, Nga, Trung hùng mạnh nhất về quân sự

Tạp chí “Business Insider” đã biên soạn một danh sách gồm 35 quốc gia hùng mạnh nhất về quân sự. Ba vị trí đầu tiên thuộc về Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ukraine đứng ở vị trí thứ 21.
Tạp chí “Business Insider” đã biên soạn một danh sách gồm 35 quốc gia hùng mạnh nhất về quân sự. Ba vị trí đầu tiên thuộc về Mỹ, Nga và Trung Quốc. Ukraine đứng ở vị trí thứ 21.
Mỹ, Nga, Trung hùng mạnh nhất về quân sự ảnh 1

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng nguyên tử USS George Washington của Hạm đội 7 Mỹ. Ảnh: Yonhap -TTXVN

Trong khi thực hiện việc xếp hạng, các chuyên gia “Business Insider” căn cứ vào dữ liệu của “Chỉ số toàn cầu về sức mạnh quân sự” (Global Firepower Index), nơi đánh giá dữ liệu từ 109 quốc gia. Trong việc xác định các chỉ số không chỉ tính đến nguồn nhân lực sẵn có và các loại vũ khí, mà còn vài chục yếu tố khác, trong đó có chi tiêu quốc phòng, điều kiện địa lý và tài nguyên thiên nhiên sẵn có. Ở ngôi vị quán quân là Mỹ, quốc gia dẫn đầu về số lượng máy bay quân sự, tàu sân bay và chi tiêu quốc phòng - hơn 612 tỷ USD/năm. Nga chi ít hơn khoảng 9 lần nhưng chiếm lĩnh vị trí thứ 2 do đứng đầu về số lượng xe tăng và vũ khí hạt nhân. Khép lại Top 3 là Trung Quốc, đất nước này có lợi thế hơn cả về nguồn nhân lực. Ukraine xếp vị trí thứ 21, trên Iran nhưng thấp hơn so với Australia. Điều thú vị là trong danh sách các cường quốc quân sự hùng mạnh nhất thế giới có cả Triều Tiên, dù là nước này đứng ở vị trí cuối cùng.T.N (Theo Đài Tiếng nói nước Nga)

Dành cho bạn

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Cuba tăng cường an sinh xã hội và cơ hội việc làm

Bộ Lao động và An sinh Xã hội Cuba (MTSS) cho biết nước này sẽ thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy an sinh xã hội và cơ hội việc làm trong thời gian tới, bao gồm việc cung cấp tài sản sản xuất cho người có hoàn cảnh khó khăn, đào tạo có trả lương cho thanh niên không có cơ hội đi học hoặc chưa có việc làm, và tăng cường hệ thống công tác xã hội tại các tỉnh và thành phố.