Mỹ-Nga thảo luận thực hiện thỏa thuận thủ tiêu tên lửa

Các đại diện Mỹ, Nga, Belarus, Kazakhstan và Ukraine đã gặp gỡ để thảo luận tiến trình thực hiện thỏa thuận thủ tiêu tên lửa tầm trung và ngắn.
Các phái đoàn trên gặp gỡ tại Geneva (Thụy Sĩ), trong khuôn khổ cuộc họp lần thứ 30 Ủy ban kiểm soát đặc biệt (JCC), vốn được thành lập năm 1987, cùng thời điểm Liên Xô trước đây và Mỹ ký Hiệp ước thủ tiêu tên lửa tầm trung và ngắn (INF).

Trong thông báo chính thức, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết tại cuộc họp, các bên tập trung thảo luận các vấn đề liên quan việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo INF.
Trong khi đó, tờ "Wall Street Journal" (Thời báo Phố Uôn) của Mỹ cho biết đây là cuộc họp JCC đầu tiên trong suốt 16 năm qua, được coi là cơ hội để Nga và Mỹ trao đổi quan điểm cụ thể liên quan việc thực thi INF.
INF được ký tháng 12/1987 giữa Mỹ và Liên Xô, chính thức có hiệu lực sau đó nửa năm. Hai bên cam kết tiêu hủy hoàn toàn các chủng loại tên lửa tầm trung (tầm bắn 1.000-5.500 km) và tầm ngắn (500-1.000 km) cùng các thiết bị phụ trợ. Theo thỏa thuận, việc tiêu hủy phải được thực hiện xong trước năm 1991 và từ đó đến năm 2001, hai bên tiến hành kiểm tra chéo. Tuy nhiên, các quốc gia khác, bao gồm các nước châu Âu, vẫn có thể sở hữu các loại tên lửa này.
Thời gian qua, Mỹ và Nga luôn khẳng định lập trường duy trì hiệu lực của văn kiện nhằm bảo đảm an ninh cho chính mình và thế giới, song kể từ tháng 7/2014, hai bên đã nhiều lần cáo buộc lẫn nhau về các hoạt động vi phạm INF.
Cụ thể, Washington cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước sau khi tiến hành vụ thử tên lửa hồi tháng 7/2014. Mỹ khẳng định sẽ nghiên cứu áp đặt trừng phạt kinh tế Nga, tuy nhiên cho đến nay Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, trong khi Nga hoàn toàn phủ nhận cáo buộc này. Ngược lại, Moskva cũng cáo buộc Mỹ vi phạm INF, sau khi Washington cho bố trí các hệ thống phóng tên lửa hành trình theo phương thẳng đứng Mk-41 tại Đông Âu. Nga cho rằng việc Mỹ triển khai các hệ thống phóng tên lửa MK-41 là vi phạm INF, vì nó có thể được sử dụng để phóng các tên lửa đánh chặn SM-3 và cả tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.