Mỹ, Nga cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước hạt nhân

Washington tố cáo Moskva vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) được hai nước ký cách đây gần 30 năm.
Mỹ, Nga cáo buộc nhau vi phạm hiệp ước hạt nhân ảnh 1

Hệ thống phóng tên lửa hành trình Mk-41.

Ngày 2/12, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Rose Gottemoeller tuyên bố Washington có thể áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế mới nhằm vào Nga với lý do Moskva vi phạm Hiệp ước tên lửa tầm trung và tầm ngắn (INF) được hai nước ký cách đây gần 30 năm.

Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn phát biểu của bà Gottemoeller tại một cuộc họp báo nêu rõ: "Chúng tôi sẽ xem xét các biện pháp kinh tế liên quan tới INF, tuy nhiên quyết định cuối cùng chưa được đưa ra".

Cùng ngày, phát biểu trước Ủy ban Quân lực Hạ viện, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Brian McKeon tuyên bố Lầu Năm Góc "đang triển khai một hành động đáp trả toàn diện" nhằm vào Nga. Ông còn cho biết Mỹ sẽ tăng cường các cuộc tập trận và luân phiên bố trí lực lượng tại biên giới phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, phía Nga cũng tố cáo Mỹ vi phạm INF sau khi Washington cho bố trí các hệ thống phóng tên lửa hành trình Mk-41 tại Đông Âu. Trong thông cáo đưa ra cùng ngày 2/12, Bộ Ngoại giao Nga cho rằng việc triển khai hệ thống Mk-41 là hành động vi phạm INF của Mỹ, vì Mk-41 có thể được sử dụng để phóng các tên lửa đánh chặn SM-3 và cả tên lửa hành trình tầm trung Tomahawk. Hiện Mỹ đang bố trí một vài hệ thống Mk-41 ở Romania, trước khi đưa sang Ba Lan.

INF được Liên Xô trước đây và Mỹ ký năm 1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/1988. Nội dung chính của văn kiện này nghiêm cấm các bên sản xuất, tàng trữ hoặc thử nghiệm mọi tên lửa tầm trung, kể cả thông thường và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, với tầm bắn từ 500-5.000 km. Washington cáo buộc Nga vi phạm hiệp ước sau khi tiến hành một vụ thử tên lửa hồi tháng 7/2014. Tuy nhiên, Moskva phủ nhận cáo buộc này.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.