Mỹ nâng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô và xe tải

Chính phủ Mỹ vừa chính thức ban hành quy định mới, trong đó yêu cầu tăng gần gấp đôi mức tiết kiệm nhiên liệu của ô tô và xe tải vào năm 2025, so với các mức của dòng xe đời 2012.

Chính phủ Mỹ vừa chính thức ban hành quy định mới, trong đó yêu cầu tăng gần gấp đôi mức tiết kiệm nhiên liệu của ô tô và xe tải vào năm 2025, so với các mức của dòng xe đời 2012.

Mỹ nâng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô và xe tải ảnh 1

Mỹ nâng tiêu chuẩn tiêu thụ nhiên liệu đối với ô tô và xe tải. Ảnh: Internet

Tổng thống Barack Obama nói rằng các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu mới là một bước đi quan trọng cho thấy Mỹ đã sẵn sàng giảm sự phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ bên ngoài.

Theo đó, quy định mới sẽ tăng mức tiết kiệm nhiên liệu của ô tô và xe tải hạng nhẹ từ 27,3 dặm/gallon (4,32 lít/100km) năm 2011 lên 54,5 dặm/gallon vào năm 2025.

Kết hợp cùng các tiêu chuẩn trước đây, quy định mới sẽ giúp người dân tiết kiệm tổng cộng trên 1.700 tỷ USD chi phí xăng dầu và giảm tiêu thụ dầu mỏ tại Mỹ nhiểu triệu thùng.

Tiêu chuẩn mới là một phần quan trọng trong chính sách năng lượng của chính quyền Obama, với mục tiêu giảm 1/3 lượng dầu mỏ nhập khẩu của Mỹ vào năm 2025.

Năm ngoái, 13 nhà sản xuất ô tô (chiếm khoảng 90% lượng ô tô bán tại Mỹ) thông báo họ ủng hộ đề xuất tăng tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu.

Liên đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) đánh giá, quy định mới đem lại lợi ích lớn cho người tiêu dùng cũng như ngành sản xuất ô tô, giúp người dân Mỹ ứng phó tốt hơn trước các biến động giá nhiên liệu trong dài hạn.

Nhờ hạ thấp chi phí sử dụng nhiên liệu, ô tô sẽ có giá rẻ hơn và mở rộng thị trường cho các dòng xe mới chất lượng cao hơn. Bản thân người tiêu dùng Mỹ cũng sẵn sàng mua các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu, hơn là các tiêu chí về hình thức và tiện nghi.

Việt Khoa (Theo AFP)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.