Người lao động biểu tình trước một cửa hàng McDonald's ở New York đòi tăng lương. Ảnh: AFP. |
Nền kinh tế Mỹ ngay lập tức nhận được phản hồi tích cực của việc nâng lương tối thiểu khi các chuyên gia kinh tế dự đoán các công nhân thu nhập thấp, những người hưởng lợi trực tiếp từ quyết định tăng lương, sẽ bỏ ra tới 1,5 tỷ USD vào việc mua sắm nhân dịp Năm mới.
Chuyên gia phân tích kinh tế hàng đầu David Cooper của EPI nhận định: “Quyết định trên không giúp họ có một cuộc sống xa hoa, song họ có thể lên kế hoạch cho việc mua xe ô tô hoặc đồ tiêu dùng”.
Bốn bang Alaska, Arkansas, Nebraska và Nam Dakota đã bỏ phiếu nhất trí tăng lương tối thiểu hồi tháng 11 vừa qua. Trong khi đó, 8 bang khác - gồm Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusett, New York, Rhode Island, Vermont và Tây Virginia đã thông qua dự luật nâng lương từ 2 năm trước. 12 bang nói trên cùng với 9 bang khác sẽ đồng loạt áp dụng mức lương tối thiểu mới từ ngày 1/1/2015.
Tuy nhiên, dự luật do Tổng thống Barack Obama đệ trình nhằm nâng mức lương tối thiểu cho người lao động trên toàn quốc lên 10,10 USD/giờ hiện vẫn đang bế tắc tại quốc hội do phe Cộng hòa phản đối. Các công ty thương mại và bán lẻ, các nhà hàng cho rằng việc tăng lương đồng nghĩa với sự chấm dứt những công việc lương thấp.
TTXVN/Tin Tức