Mỹ nâng cấp tên lửa Patriot tại Hàn Quốc sau các đe dọa từ Triều Tiên

Sau những lần thử tên lửa đạn đạo và tuyên bố tấn công Guam của Triều Tiên, Mỹ đã hoàn tất việc nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Patriot bố trí tại Hàn Quốc

Ngày 16/8, kênh KBS (Hàn Quốc) đưa tin Lữ đoàn pháo phòng không số 35 của Mỹ đã hoàn tất chương trình cải tiến hệ thống tên lửa Patriot kéo dài 8 tháng. Qua đó, các hệ thiết bị cũ được thay thế bằng công nghệ tối tân hơn. Patriot là tên lửa radar dẫn đường, được lắp đặt trên xe tải và di động.

Mỹ nâng cấp tên lửa Patriot tại Hàn Quốc sau các đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1

Hệ thống tên lửa phòng không Patriot.

Patriot bắt đầu nổi danh từ năm 1991 trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh khi đánh chặn được tên lửa Scud từ quân đội Iraq dưới thời ông Saddam Hussein.

Quân đội Mỹ đã triển khai các loại tên lửa 12 PAC-2 và PAC-3 thuộc Patriot trên khắp Hàn Quốc.

Căng thẳng liên quan tới chương trình tên lửa của Bình Nhưỡng đã leo thang trong những tuần gần đây sau các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sau tuyên bố ngày 8/8 của Tổng thống Mỹ Donald Trump về “lửa cháy và thịnh nộ” với Triều Tiên, Bình Nhưỡng lập tức đáp trả, tuyên bố đang cân nhắc bắn tên lửa vào đảo Guam. 

Ngày 15/8, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố hoãn kế hoạch bắn tên lửa tới gần đảo Guam, song cảnh báo sẽ có động thái nếu Mỹ tiếp tục “hành động liều lĩnh”.Washington và Seoul đều nhất trí tiếp tục đặt áp lực lên Bình Nhưỡng qua những biện pháp như tăng cường tập trận chung, triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên lãnh thổ Hàn Quốc…Hãng Sputnik (Nga) đưa tin, trong tháng 6 Trung Quốc đã đề xuất kế hoạch “đóng băng kép”, được ủng hộ bởi Nga nhằm giải quyết tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên. 
Theo kế hoạch này, Triều Tiên cần đóng băng các vụ thử tên lửa còn Mỹ và Hàn Quốc tạm ngừng tập trận quy mô lớn. Tuy nhiên, Mỹ đã từ chối đề xuất này trong khi phía Triều Tiên chưa đưa ra phản hồi nào.

Hà Linh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.