Mỹ muốn sớm tự do hoá thương mại với châu Á và EU

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chương trình nghị sự đàm phán thương mại trong năm 2013, hướng tới mục tiêu sớm đạt được các thỏa thuận tự do thương mại với các đối tác châu Á và Liên minh châu Âu (EU).

Chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama đã công bố chương trình nghị sự đàm phán thương mại trong năm 2013, hướng tới mục tiêu sớm đạt được các thỏa thuận tự do thương mại với các đối tác châu Á và Liên minh châu Âu (EU).

Giới phân tích nhận định đây là một tín hiệu cho thấy thúc đẩy thương mại quốc tế sẽ là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Obama trong nhiệm kỳ thứ hai này.

Mỹ muốn sớm tự do hoá thương mại với châu Á và EU ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại hội nghị Hiệp hội các thống đốc bang ở Washington, DC. ngày 25/2. Ảnh: AFP/ TTXVN.

Trong nghị sự hoạt động được công bố ngày 1/3 tại Quốc hội, Nhà Trắng đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến trình đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) cũng như các cuộc thương lượng với EU về Hiệp định Đối tác đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương, vốn được coi là những bước đi quan trọng để tạo đà tăng trưởng cho nền kinh tế Mỹ và củng cố hệ thống thương mại đa phương của Mỹ.

Báo cáo thường niên về nghị sự thương mại của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ nêu rõ quan chức thương mại các nước tham gia đàm phán TPP đều nhất trí với mục tiêu mà Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo của họ đề ra tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 11 năm ngoái, đó là hoàn tất mọi cuộc đàm phán trong năm nay.

Ngoài ra, chính quyền Obama cũng chủ trương tận dụng tối đa các cơ hội mở rộng quan hệ thương mại thông qua hội nhập kinh tế khu vực với các đối tác tại châu Phi và châu Á, qua đó đặt mục tiêu tới năm 2014 tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Mỹ và tạo thêm nhiều việc làm trong nước, đã được nêu ra trong Sáng kiến Xuất khẩu quốc gia.

Văn kiện này cũng nhấn mạnh tại Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Mỹ sẽ thúc đẩy quá trình tự do hóa thương mại, mở rộng Hiệp định Công nghệ thông tin và tổ chức các cuộc thương lượng về Hiệp định Dịch vụ quốc tế.

Đã thành thông lệ, ngày 1/3 hàng năm, Nhà Trắng phải công bố trước Quốc hội nghị trình chính sách thương mại trong năm đó nhằm giúp các nhà lập pháp Mỹ có được cái nhìn tổng thể về cách thức mà chính quyền sử dụng các chính sách thương mại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và tạo việc làm trong nước.

TTXVN/ Tin tức

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.