Mỹ muốn người Kurd ở Iraq hoãn trưng cầu ý dân về độc lập

Chính quyền người Kurd ở Iraq cho biết Mỹ đã yêu cầu họ hoãn cuộc trưng cầu dân ý về nền độc lập của khu vực tự trị người Kurd, vốn dự kiến diễn ra vào ngày 25/9.
Mỹ muốn người Kurd ở Iraq hoãn trưng cầu ý dân về độc lập ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: AFP/TTXVN

Yêu cầu trên được Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đưa ra vào hôm 11/8 trong cuộc điện đàm với người đứng đầu chính quyền khu vực người Kurd ở Iraq, ông Massoud Barzani. Trong một tuyên bố sau cuộc điện đàm, chính quyền người Kurd cho biết: "Về vấn đề hoãn cuộc trưng cầu dân ý, người đứng đầu Barzani nhấn mạnh rằng người Kurd ở khu tự trị hy vọng sẽ có các phương án thay thế và bảo đảm cho tương lai của họ". Tuy nhiên, tuyên bố không nêu chi tiết phản ứng của ông Barzani đối với yêu cầu của Mỹ.

  

Trước đó, ngày 7/6, chính quyền khu tự trị người Kurd ở Iraq thông báo tổ chức trưng cầu ý dân về việc thiết lập vùng lãnh thổ độc lập vào ngày 25/9 tới. Thông tin này đã vấp phải sự phản đối của Chính quyền Iraq cũng như một loạt các quốc gia có cộng đồng người Kurd sinh sống như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Syria. Hồi tháng 6, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết Washington quan ngại cuộc trưng cầu dân ý này sẽ làm sao lãng "các ưu tiên cấp bách hơn", chẳng hạn như cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.