Mỹ muốn Nga can thiệp hạn chế Iran hiện diện quân sự tại Syria

Theo các nguồn tin từ giới chức Mỹ và ngoại giao châu Âu, trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Nga tại thủ đô Helsinki của Phần Lan, dự kiến diễn ra ngày 16/7 tới, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ của người đồng cấp Nga Vladimir Putin để hạn chế Iran hiện diện quân sự tại Syria.
Mỹ muốn Nga can thiệp hạn chế Iran hiện diện quân sự tại Syria ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 29/6, phóng viên TTXVN tại Trung Đông cho biết phát biểu tại Quốc hội Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh Chính phủ Mỹ quan ngại sự hiện diện quân sự của Iran tại Syria. Ông Pompeo khẳng định sẽ "đánh giá cao nếu Nga có thể buộc Iran rút khỏi Syria". Một số quan chức Mỹ tỏ ra lạc quan về triển vọng Nga và Mỹ tìm được tiếng nói chung về vấn đề này và Tổng thống Trump có thể tận dụng cuộc gặp với Tổng thống Putin sắp tới để đề nghị Nga hạn chế Iran hiện diện quân sự tại Syria.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, Thượng nghị sỹ Lindsey Graham của đảng Cộng hòa cho biết Israel đang tích cực thực hiện ý tưởng thuyết phục Nga hạn chế Iran hiện diện quân sự tại Syria. Israel, đồng minh đặc biệt của Mỹ tại Trung Đông, hiện hết sức quan ngại và đã công khai tuyên bố không chấp nhận Iran hiện diện quân sự lâu dài tại Syria. Trong thời gian qua, nước này đã tiến hành hàng loạt vụ không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Syria.
Cũng theo giới chức Mỹ, hai nước đã đạt được sự đồng thuận tạm thời về việc không cho phép các lực lượng Iran hiện diện trong phạm vi khoảng 50 km tính từ biên giới giữa Israel với Syria. Đổi lại, Nga đang yêu cầu Mỹ đóng cửa căn cứ quân sự tại cửa khẩu al-Tanf của Syria. Căn cứ này án ngữ giữa tuyến đường mà Iran sử dụng để vận chuyển vũ khí và nhân lực cho lực lượng Hezbollah tại Liban. Mỹ duy trì căn cứ trên để kiềm chế tham vọng của Iran thiết lập tuyến hàng lang trên bộ nối Iran, Iraq, Syria, Liban và khu vực phía Đông Địa Trung Hải.
Quân đội Syria hiện đang triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở Tây Nam nước này, giáp với biên giới Jordan và Israel nhằm đánh bật các nhóm vũ trang cực đoan ra khỏi tỉnh Daraa và các tỉnh lân cận Quneitra và Sweida. Nga đã sử dụng không quân để hậu thuẫn chiến dịch quân sự này của chính quyền Syria, trong khi các báo cáo cho thấy các lực lượng của Iran và người Hồi giáo dòng Shiite do Iran hậu thuẫn không trực tiếp tham gia chiến dịch trên.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.