Mỹ muốn các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran sớm khởi động lại    

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 7/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết, Mỹ muốn các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran tại Vienna, Áo, "sớm khởi động lại", chỉ vài ngày sau khi Ngoại trưởng Iran cho biết nước này sẽ "sớm" trở lại bàn đàm phán.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 16/8/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Các cuộc đàm phán để các nước khởi động lại Kế hoạch Hành động toàn diện chung (JCPOA), hay còn được gọi là Thỏa thuận Hạt nhân Iran, trước đây đã diễn ra ở Vienna cho đến khi bị hoãn lại vào tháng 6/2021. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington khỏi JCPOA vào năm 2018 và Iran ngừng tuân thủ thỏa thuận này vào năm 2019. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Hossein Amirabdollahian cho biết  các nhà đàm phán sẽ quay trở lại Vienna "sớm". Ông Amirabdollahian cũng nói thêm rằng Iran đã yêu cầu Mỹ vào tháng 9/2021 dỡ bỏ phong tỏa 10 tỷ USD tiền của Iran để khởi động lại các cuộc đàm phán, nhưng phía Mỹ đã từ chối. 

Các cuộc đàm phán tại Vienna trước đó đã kết thúc vài ngày sau cuộc bầu cử đưa ông Ebrahim Raisi - một nhân vật bị Mỹ trừng phạt cá nhân vì cáo buộc vi phạm nhân quyền trong quá khứ - lên làm Tổng thống mới của Iran. Tại phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Raisi bày tỏ mong muốn nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với các cường quốc trên thế giới, bao gồm cả Mỹ.

Bùi Đại Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.