Mỹ mong muốn có vai trò ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tiến sỹ Lisa Williams, cựu Trưởng nhóm Trợ lý nghị sỹ thuộc Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu, Hạ viện Mỹ, cho rằng Washington mong muốn có vai trò ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Mỹ mong muốn có vai trò ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm căn cứ không quân Yokota ở Tokyo trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản ngày 5/11. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân dịp Tổng thống Mỹ Donald Trump tiến hành chuyến công du đầu tiên tới châu Á và tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Đà Nẵng, "The Hill" - tờ báo thu hút sự quan tâm của chính giới Mỹ, số ra ngày 7/11 đã đăng bài phân tích của Tiến sỹ Lisa Williams, cựu Trưởng nhóm Trợ lý nghị sỹ thuộc Tiểu ban châu Á - Thái Bình Dương và Môi trường toàn cầu, Hạ viện Mỹ, trong đó nhận định Washington mong muốn có vai trò ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trong bài phân tích, Tiến sĩ Williams đề cập việc ngày 2/11 vừa qua, Tổng thống Trump đã ký thông qua dự luật S.504 do hai Thượng nghị sỹ Mazie Hirono và Steve Daines đề xuất. 

Theo luật S.504, chính quyền Mỹ sẽ cấp "Thẻ đi lại doanh nhân APEC" (gọi tắt là thẻ "ABT Card") có hiệu lực vĩnh viễn đối với những công dân Mỹ có hoạt động kinh doanh với các nền kinh tế thành viên APEC. Nếu có thẻ này, công dân Mỹ sẽ được xử lý thủ tục nhanh chóng tại các sân bay trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Trước đó, Mỹ cũng triển khai chương trình cấp loại thẻ này nhưng dự kiến hết hạn vào ngày 30/9/2018. Như vậy, luật S.504 phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của Mỹ trong việc can dự vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 
  
APEC được thành lập năm 1989 nhằm tạo ra sự phát triển và thịnh vượng của 21 nền kinh tế thành viên. Mặc dù, vai trò lãnh đạo của Việt Nam đã thúc đẩy sự phát triển của khu vực nhưng khu vực này vẫn đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, bao gồm chủ nghĩa bảo hộ, khủng bố và xung đột trong khu vực. 

Để dàn xếp những vấn đề này, APEC cần phải thống nhất với chủ đề mà Việt Nam đề xuất "Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung" nhằm đẩy mạnh hội nhập khu vực, tăng cường tính bền vững cho các nền kinh tế thành viên. Điều này là rất cần thiết cho sự hòa bình và thịnh vượng lâu dài của khu vực. 

Vì thế, sự hiện diện của Tổng thống Donald Trump tại APEC và việc ông tiến hành chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam là những cam kết đáng kể khi Mỹ thực sự nghiêm túc về vai trò của nước này là một đối tác tin cậy của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.