Mỹ mời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1/8 cho biết Mỹ đã mời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sang thăm để tiến hành các cuộc gặp cấp cao, trong khuôn khổ các nỗ lực nối lại đối thoại giữa Washington và Bắc Kinh. 
Chú thích ảnh
Trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ ở Washington DC. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết lời mời được đưa ra trong cuộc gặp hôm 31/7 giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và Trung Quốc tại thủ đô Washington. Ông Miller từ chối trả lời câu hỏi phía Trung Quốc có nhận lời mời hay không, song cho biết đây là chuyến thăm mà Mỹ "mong đợi sẽ diễn ra”.

Cũng theo ông Miller, mặc dù chưa có thời điểm cụ thể, song một dịp có thể diễn ra chuyến thăm là bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra tại New York vào giữa tháng 9 tới.

Ông Vương Nghị vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao thay ông Tần Cương (Qin Gang) bị miễn nhiệm. Ông Vương Nghị từng giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc từ năm 2013-2022, trước khi giữ cương vị Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Ông Vương Nghị, lúc đương nhiệm chức Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moskva (Nga) ngày 11/9/2020. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Giới quan sát nhận định trong nỗ lực thúc đẩy đối thoại với Trung Quốc trước khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2024, Washington đã xúc tiến các cuộc gặp với giới chức Trung Quốc trong những tuần gần đây. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc gặp ông Vương Nghị vào tháng 6 tại Bắc Kinh và cuối tháng 7 tại Jakarta (Indonesia), bên lề các hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sau đó, hàng loạt quan chức cấp cao của Mỹ đã thăm Bắc Kinh, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về biến đổi khí hậu John Kerry. Cuối tháng 7, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo thông báo có kế hoạch thăm Trung Quốc vào cuối mùa Hè này.

Nguyễn Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc bỏ giới hạn giờ làm thêm đối với công chức

Hàn Quốc đang xem xét bãi bỏ giới hạn số giờ làm thêm được công nhận đối với công chức, theo đó tiền làm thêm giờ sẽ được tính dựa trên thời gian làm việc thực tế, thay vì giới hạn tối đa 4 giờ/ngày như hiện nay.

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.