Mỹ mở rộng trừng phạt Iran

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/3 đã ban hành lệnh trừng phạt mới nhắm vào hoạt động buôn bán dầu mỏ của Iran. Đây là vòng trừng phạt thứ tư đối với hoạt động này của Iran kể từ khi Tổng thống Trump hồi tháng 2 tuyên bố sẽ tái áp đặt chiến dịch "gây sức ép tối đa" nhằm đưa xuất khẩu của nước này về mức 0.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt đối với 12 thực thể và 8 tàu thuyền mà nước này cho là liên quan đến hoạt động vận chuyển hàng triệu thùng dầu của Iran, cung cấp cho các nhà máy lọc dầu tư nhân.

Đáng chú ý, biện pháp trừng phạt này lần đầu tiên nhắm vào một nhà máy lọc dầu độc lập có trụ sở tại Trung Quốc. Giới chức Mỹ cho rằng cơ sở lọc dầu nói trên có liên quan đến hoạt động mua bán dầu mỏ từ các tàu của Iran đang chịu lệnh trừng phạt, để hỗ trợ cho nền kinh tế của quốc gia Trung Đông này.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho biết sẽ áp đặt lệnh trừng phạt vào một đơn vị lưu trữ dầu có trụ sở ở Trung Quốc vì mua và dự trữ dầu thô của Iran từ một tàu bị trừng phạt, cũng như liệt 1 công dân Trung Quốc vào danh sách công dân được chỉ định đặc biệt (SDN). Những người có tên trong danh sách SDN sẽ bị cấm giao dịch và tài sản của họ tại Mỹ sẽ bị phong tỏa.

Trước động thái trên, người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc Mỹ tại Washington khẳng định Bắc Kinh luôn kiên quyết phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương mà Mỹ đưa ra một cách vô lý và chỉ dựa vào luật pháp của nước này.

Iran lâu nay vẫn luôn khẳng định các hoạt động làm giàu urani của nước này tồn tại lâu nay và vẫn luôn phục vụ mục đích hòa bình và dân sự.

Liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, một nguồn thạo tin tại Washington ngày 20/3 cho biết Mỹ và Israel sẽ tổ chức đàm phán cấp cao về vấn đề này tại Nhà Trắng vào đầu tuần tới.

Theo nguồn tin này, phái đoàn Israel sẽ do Bộ trưởng phụ trách các vấn đề chiến lược Ron Dermer dẫn đầu cùng Cố vấn an ninh quốc gia Tzachi Hanegbi. Phía Mỹ sẽ gồm các cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump. Hai bên dự kiến thảo luận khả năng nối lại đàm phán hạt nhân Mỹ-Iran và các vấn đề khu vực liên quan đến Tehran.

Hà Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.