Mỹ mở rộng theo dõi Al Qaeda tại châu Phi

Tờ "Bưu điện Oasinhtơn" (The Washington Post) số ra ngày 13/6 đưa tin quân đội Mỹ đang mở rộng mạng lưới căn cứ không quân bí mật trên khắp châu Phi để theo dõi mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác.

Tờ "Bưu điện Oasinhtơn" (The Washington Post) số ra ngày 13/6 đưa tin quân đội Mỹ đang mở rộng mạng lưới căn cứ không quân bí mật trên khắp châu Phi để theo dõi mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda và các nhóm phiến quân khác.

Mỹ mở rộng theo dõi Al Qaeda tại châu Phi ảnh 1

Các tay súng Al Qaeda. Nguồn: Internet

Theo báo trên, đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát là các máy bay do thám cỡ nhỏ được trang bị thiết bị cảm biến giấu kín có thể bay hàng nghìn km giữa các căn cứ và bãi hạ cánh trên cả châu lục rộng lớn này. Chương trình bí mật trên, được triển khai từ năm 2007, mở rộng qui mô các hoạt động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ trong những năm qua và quá trình quân sự hóa hoạt động tình báo xuyên suốt cuộc chiến chống Al-Qaeda kéo dài cả thập kỷ qua.

Các căn cứ của Mỹ tại Buốckina Phaxô và Môritani sử dụng để theo dõi Tổ chức Al-Qaeda Hồi giáo Maghreb (AQIM), trong khi các căn cứ tại Uganđa phục vụ sứ mệnh truy lùng Đội quân Kháng chiến của Chúa, phong trào chống đối của Joseph Kony, người bị coi từng bị Tòa án Hình sự quốc tế phát lệnh truy nã vì cáo buộc phạm các tội ác chiến tranh. Theo tờ "Bưu điện Oasinhtơn", Lầu Năm Góc cũng có kế hoạch mở thêm một căn cứ tại Nam Xuđăng để truy lùng Côni, người đang muốn kết nối với một loạt tội phạm và hoạt động tại một số vùng xa xôi và khó tiếp cận ở châu Phi.

TTXVN/ Tin Tức


Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.