Mỹ mở rộng giám sát chất lượng không khí châu Á

Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) của Mỹ vừa thông báo sẽ mở rộng chương trình theo dõi, giám sát chất lượng không khí tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

Bộ Ngoại giao và Cơ quan Bảo vệ môi trường (EPA) của Mỹ vừa thông báo sẽ mở rộng chương trình theo dõi, giám sát chất lượng không khí tại các nước khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.


Thông báo chung của Ngoại trưởng John Kerry và Giám đốc EPA, bà Gina McCarthy, cho biết sau nhiều năm triển khai tại Trung Quốc, trong vài tháng tới Mỹ có kế hoạch mở rộng công tác giám sát chất lượng không khí tại một số phái bộ ngoại giao của quốc gia này ở nước ngoài, trong đó có Ấn Độ, Việt Nam, Mông Cổ và một số nước khác. Ông Kerry cho biết mục đích của chương trình này là nhằm giúp công dân Mỹ ở nước ngoài giảm bị phơi nhiễm với không khí độc hại và hỗ trợ các nước phát triển khả năng theo dõi chất lượng không khí thông qua trao đổi và tập huấn với các chuyên gia Mỹ.

Mỹ mở rộng giám sát chất lượng không khí châu Á ảnh 1

Cảnh khói bụi trên đường ở TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN


Chương trình này do EPA làm điều phối viên và đại sứ quán Mỹ tại các nước sẽ trực tiếp thực thi những biện pháp cụ thể, trong đó có việc lắp đặt các máy theo dõi và giám sát chất lượng không khí bên ngoài trụ sở đại sứ quán. Chương trình trên nằm trong nỗ lực ngoại giao đa phương của chính quyền Tổng thống Barack Obama khuyến khích các nước cùng hành động để bảo vệ chất lượng không khí.


Năm 2008, Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc bắt đầu vận hành các máy giám sát chất lượng không khí. Ngoại trưởng Kerry cho biết cách đây vài năm, Đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh bắt đầu công bố các dữ liệu về chất lượng không khí với kết luận là không khí ở thủ đô Bắc Kinh thường không thỏa mãn các tiêu chuẩn an toàn về sức khỏe.

TTXVN/Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.