Mỹ mở rộng điều tra rủi ro ung thư tại các căn cứ ICBM

Không quân Mỹ sẽ mở rộng đáng giá các trường hợp ung thư trong lực lượng tên lửa hạt nhân, bao gồm tất cả nhân sự làm việc, bảo vệ, hỗ trợ hoặc vận hành đầu đạn trên mặt đất. Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu thuộc Không quân Mỹ đã công bố thông tin tnày vào hôm 23/2.
Chú thích ảnh
Binh sĩ Mỹ kết nối hệ thống trên một tên lửa đạn đạo liên lục địa tại căn cứ Không quân Malmstrom. Ảnh: AP

Vào tháng 1 vừa qua, Trung tá Daniel Sebeck tại Lực lượng Vũ trụ Mỹ xác nhận 9 sĩ quan từng làm công việc phóng đầu đạn từ các hầm silo dưới lòng đất và các trung tâm điều khiển tại căn cứ Không quân Malmstrom ở Montana được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin, một loại ung thư máu.

Kể từ đó, nhiều binh lính làm việc với tên lửa hoặc hỗ trợ tên lửa đã lên hệ với hãng thông tấn AP và nhiều phương tiện truyền thông khác để báo cáo rằng họ cũng được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch không Hodgkin hoặc các loại ung thư khác.

Đánh giá của Lực lượng Không quân sẽ mở rộng không chỉ tại căn cứ Malmstrom mà còn bao gồm căn cứ Không quân F.E. Warren ở Wyoming và căn cứ Không quân Minot ở Bắc Dakota. Ba căn cứ này vận hành tổng cộng 450 hầm silo chứa kho đầu đạn hạt nhân được mang theo bởi tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III.

Tướng Thomas Bussiere – người đứng đầu Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu thuộc Không quân Mỹ nhấn mạnh “Nghiên cứu Ung thư cộng đồng tên lửa” do Trường Y học Hàng không vũ trụ Không quân thực hiện, sẽ xem xét tất cả các nhân viên Lực lượng Không quân hỗ trợ nhiệm vụ ICBM. Nó sẽ xem xét yếu tố môi trường tại các căn cứ và hầm silo, đồng thời kiểm tra “khả năng xuất hiện các cụm ung thư hạch không Hodgkin” giữa những binh sĩ làm việc với tên lửa và những người duy trì, bảo vệ, hỗ trợ các căn cứ.

Không quân Mỹ cũng lập một trang web để giải quyết các mối quan tâm của các quân nhân làm việc với tên lửa.

Căn cứ Malmstrom là một trong những địa điểm quân sự nhạy cảm mà vật thể bay Mỹ cáo buộc là khinh khí cầu Trung Quốc đã “lảng vảng quanh” khi nó đi qua không phận Mỹ vào đầu tháng này.

Hà Linh/Báo Tin tức (AP)

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.