Mỹ mở rộng diện trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân, công ty, ngân hàng và các chủ thể quốc phòng công nghệ cao của Nga.

Ngày 28/4, Tổng thống Mỹ Barack Obama thông báo vào tối cùng ngày, nước này công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào những cá nhân, công ty, ngân hàng và các chủ thể quốc phòng công nghệ cao của Nga.

Mỹ mở rộng diện trừng phạt Nga ảnh 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama.


Phát biểu họp báo ở Manila (Philippines), ông Obama xác nhận: "Một tuyên bố sẽ được đưa ra vào tối nay, đó là các lệnh trừng phạt đã được áp đặt từ trước". Ông cho biết Washington muốn Moskva kiềm chế lực lượng ủng hộ Nga tại Ukraine, đồng thời cảnh báo Điện Kremlin nên hợp tác với các quan sát viên quốc tế thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Bên cạnh đó, ông Obama còn gọi những kẻ bắt cóc nhóm quan sát viên OSCE là "những kẻ du côn".

Tổng thống cho biết đã có thể vận động được nhiều quốc gia châu Âu, trong đó có nhiều nước còn lưỡng lự về hành động chống Nga, áp đặt trừng phạt Moskva liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

Ông Obama cho biết Nga có một con đường vì giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Ukraine, song cho tới nay nước này vẫn chưa lựa chọn hướng đi đó.

Tuyên bố trên được Tổng thống Obama đưa ra tại thủ đô Manila của Philippines trong chuyến công du châu Á và trong bối cảnh châu Âu cũng đang phối hợp cùng Mỹ tăng cường trừng phạt Nga.


T.N (theo AFP/Reuters)

Dành cho bạn

Người tị nạn tại thị trấn Al-Tina, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Hoạt động viện trợ tại Sudan đang đứng trước nguy cơ sụp đổ

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cảnh báo mạng lưới viện trợ nhân đạo tại Sudan có thể sụp đổ trong vài tuần tới nếu không được bổ sung nguồn tài chính khẩn cấp, trong bối cảnh xung đột, mưa lớn và làn sóng di dời tiếp tục khiến nhu cầu cứu trợ tăng cao.

Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Tòa án Tối cao Mỹ bác nỗ lực hạn chế bỏ phiếu qua thư

Tòa án Tối cao Mỹ không cho phép chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng ngay các yêu cầu mới đối với phiếu bầu qua thư, qua đó giúp các bang duy trì quy trình hiện hành khi hoạt động bỏ phiếu cho cuộc bầu cử giữa kỳ đã bắt đầu.