Mỹ mở lại Đại sứ quán tại Somalia sau gần 3 thập kỷ đóng cửa

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 4/12 thông báo nước này đã thiết lập lại phái bộ ngoại giao thường trực tại Somalia gần 3 thập kỷ sau khi đóng cửa Đại sứ quán Mỹ tại Mogadishu vào tháng 1/1991.
Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert trong cuộc họp báo tại Washington DC. Ảnh: THX/ TTXVN

Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh đây là sự kiện lịch sử phản ánh những biến chuyển của Somalia trong những năm gần đây và là bước tiến mới gần tới việc chính thức hóa sự can dự ngoại giao của Mỹ tại Mogadishu kể từ khi chính quyền Mỹ công nhận Chính phủ Liên bang Somalia vào năm 2013. Bà Nauert tuyên bố sự quay trở lại này chứng minh cho "cam kết của Mỹ thúc đẩy hơn nữa sự ổn định, dân chủ và phát triển kinh tế vì lợi ích của hai đất nước".

Trong những năm qua, phái bộ ngoại giao Mỹ về Somalia nằm trong Đại sứ quán Mỹ tại Nairobi, Kenya. Tuy nhiên, Đại sứ Mỹ tại Somalia, Donald Yamamoto gần đây mới nhậm chức.

Mỹ đã đóng cửa Đại sứ quán tại Somalia và các nhân viên ngoại giao Mỹ đã sơ tán về nước sau khi xảy ra cuộc nội chiến tại quốc gia châu Phi này vào đầu năm 1991, cùng với đó là làn sóng bạo lực và sự sụp đổ của chính quyền Somalia khi đó.

Somalia cũng là mảnh đất đem lại nhiều ký ức đau thương cho binh sĩ Mỹ. Năm 1993, hai trực thăng của Mỹ bị bắn hạ trong một chiến dịch tại Mogadishu và 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh này.

Thanh Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.