Mỹ mở đợt không kích mới tiêu diệt khủng bố IS-K trong xe bom tự sát ở Kabul

Hãng tin Reuters dẫn lời quan chức Mỹ cho biết quân đội nước này vừa mở đợt không kích tiêu diệt một phần tử khủng bố đang ở trong xe bom liều chết định tấn công sân bay Kabul một lần nữa.
Chú thích ảnh
Lính Mỹ làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn cho sơ tán công dân ở sân bay Kabul. Ảnh: EPA

Người phát ngôn Taliban cũng xác nhận thông tin vụ không kích mới nhất của Mỹ nhằm trúng mục tiêu là một kẻ đánh bom liều chết đang trong chiếc xe mà hắn định sử dụng để tấn công sân bay Kabul.

Khẳng định này được đưa ra chỉ ít phút sau khi xuất hiện thông tin xảy ra một vụ nổ lớn ở một ngôi nhà gần sân bay quốc tế Kabul. Theo kênh RT (Nga), các hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy khói đen bốc lên từ nơi được cho là hiện trường vụ nổ. Dường như đó là một khu dân cư.

Phóng viên BBC dẫn nguồn Bộ Y tế Afghanistan cho biết, vụ nổ xảy ra khi một quả rocket phóng trúng một ngôi nhà gần sân bay Kabul. Truyền thông địa phương cho biết có 2 người thiệt mạng, 3 người bị thương trong vụ tấn công.

Căng thẳng đang tăng cao ở Kabul sau khi một kẻ đánh bom liều chết tấn công giết chết khoảng 200 người bên ngoài sân bay quốc tế Hamid Karzai, trong đó có 13 lính Mỹ.

Nhóm IS-K (hay ISIS-K, viết tắt của "Nhà nước Hồi giáo Tỉnh Khorasan"), một nhánh tại Afghanistan của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Sau đó, theo lệnh của Tổng thống Joe Biden, Không quân Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tiêu diệt hai phần tử cấp cao IS-K, trong đó có kẻ lên kế hoạch vụ tấn công đẫm máu ở Kabul.

Hoài Thanh/Báo Tin tức - BBC

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.