Mỹ miễn trừ Iraq khỏi một phần biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran

Iraq sẽ tiếp tục nhập khẩu điện từ Iran mặc dù các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhằm hạn chế hoạt động xuất khẩu trong lĩnh vực năng lượng của quốc gia Hồi giáo này có hiệu lực từ ngày 5/11.
Chú thích ảnh
Đặc phái viên Mỹ về Iran Brian Hook phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

Quan chức phụ trách Iran thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Brian Hook ngày 7/11 cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định miễn trừ Iraq khỏi một phần các biện pháp trừng phạt liên quan đến Iran, cụ thể trong lĩnh vực nhập khẩu điện. Ông Hook khẳng định Iraq vừa là bạn, vừa là đối tác của Mỹ, do đó việc Iraq được nhập khẩu điện từ Iran sẽ giúp giảm gánh nặng do thiếu điện tại khu vực miền Nam.

Lâu nay, Iraq phụ thuộc nhiều vào nguồn cung khí đốt và điện năng từ Iran, do đó quốc gia vùng Vịnh này quan ngại về các biện pháp trừng phạt của Mỹ sẽ tác động tiêu cực đến nguồn cung các loại năng lượng trên.

Do tình trạng thiếu điện, cuộc sống của hầu hết 39 triệu người dân Iraq đều phụ thuộc máy phát điện. Chính phủ Iraq chỉ cấp điện sinh hoạt vài giờ đồng hồ/ngày. Theo một nguồn tin, Iraq đang phải chuẩn bị kế sách nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Iran trong lĩnh vực khí đốt và dầu mỏ. Phía Mỹ trao cho Iraq 45 ngày để chuẩn bị và giao nộp kế hoạch này.

Trước đó, ngày 5/11, Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt đối với các thể chế tài chính, hoạt động vận chuyển hàng hóa, lĩnh vực năng lượng và các sản phẩm xăng dầu của Iran nhằm mục đích gia tăng sức ép tài chính đối với Tehran và đẩy mạnh cuộc chiến chống các hoạt động gây ảnh hưởng của nước này trong khu vực.

Tuy nhiên, tính hiệu quả của các biện pháp này cho đến nay vẫn là một nghi vấn khi Mỹ liên tục đưa ra thông báo miễn trừ một số nước khỏi một phần các biện pháp trừng phạt, theo đó cho phép các nước này tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ của Tehran.

Điều này trái ngược với những tuyên bố trước đó của Washington rằng sẽ tìm cách giảm lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran còn 0%. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) đã thành lập cơ chế đặc biệt giao dịch với Iran nhằm né tránh các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.