Mỹ: Máy bay vướng vào đường dây điện gây mất điện trên diện rộng

Ngày 27/11, một chiếc máy bay nhỏ vướng vào đường dây điện cao thế ở hạt Montgomery, bang Maryland của Mỹ, gây mất điện trên diện rộng. Lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để giải cứu những người mắc kẹt trên máy bay.
Chú thích ảnh
Một chiếc máy bay nhỏ vướng vào đường dây điện cao thế ở hạt Montgomery, bang Maryland của Mỹ, gây mất điện trên diện rộng. Ảnh theo: nypost.com

Theo Cơ quan Hàng không liên bang Mỹ (FAA), chiếc máy bay nhỏ loại Mooney M20J cất cánh từ Westchester (bang New York) và dự định hạ cánh tại sân bay Montgomery. Địa điểm máy bay gặp sự cố cách thủ đô Washington khoảng 48 km về phía Bắc. 

Trong khi đó, Cơ quan cứu hỏa và cứu hộ hạt Montgomery cho biết sự cố xảy ra vào khoảng 17h30' (giờ địa phương), trong điều kiện thời tiết sương mù và ẩm ướt. Chiếc máy bay bị vướng vào đường dây điện cách mặt đất khoảng 32m. 

Lực lượng cứu hỏa ban đầu cho biết hai người sống sót trong sự cố này song đang bị mắc kẹt bên trong máy bay. Tuy nhiên sau đó, Chỉ huy lực lượng cứu hỏa hạt Montgomery, ông Scott Goldstein, đã từ chối xác nhận số người có mặt trên máy bay song cho biết đã liên lạc được với hai người bị mắc kẹt qua điện thoại di động. Lực lượng chức năng cũng đã huy động một "cần cẩu cỡ lớn" để hỗ trợ công tác cứu hộ.

Công ty cấp điện Pepco tại thủ đô Washington cho biết vụ việc đã khiến từ 85.000 đến 90.000 khách hàng rơi vào cảnh mất điện.

Phạm Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.