Mỹ: Máy bay lao xuống hồ khiến 7 người thương vong

Theo Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA), trước khi gặp nặn, phi công của chiếc Cessna 207 xấu số này đã báo cáo sự cố động cơ và hiện này xác máy bay nằm sâu dưới mặt nước 37 m.
Chú thích ảnh
Hồ Powell, nơi xảy ra tai nạn. Ảnh tư liệu: Getty Images

Chính quyền địa phương ngày 16/8 cho biết một chiếc máy bay nhỏ đã lao xuống hồ nằm giữa ranh giới bang Arizona và bang Utah của Mỹ, khiến 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương.

Cảnh sát trưởng hạt Kane, bang Utah cho biết các nhân chứng nói rằng họ đã nhìn thấy chiếc máy bay này lao xuống hồ Powell gần hẻm núi Face lúc gần 17:30 ngày 13/8. 6 hành khách trên chiếc máy bay xấu số là khách du lịch người Pháp.

Các quan chức Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cho biết phi công của chiếc Cessna 207 đã báo cáo sự cố động cơ trước khi máy bay gặp nạn. Xác máy bay hiện nằm sâu dưới mặt nước 37 m và các thợ lặn của Sở An toàn Công cộng bang Utah đang cố gắng vớt các thi thể. Tên của những người thiệt mạng và bị thương vẫn chưa được công bố.

3 hành khách bị thương nặng đã được đưa tới Bệnh viện Khu vực St. George bằng máy bay, trong khi 2 người bị thương nhẹ được vận chuyển bằng thuyền đến đảo Antelope Marina và sau đó được đưa đến Bệnh viện thị trấn Page.

FAA và Ban An toàn Giao thông Vận tải Quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn này.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.