Mỹ mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO

Ngày 8/11, Mỹ đã chính thức bị mất quyền bỏ phiếu tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO).

Ngày 8/11, Mỹ đã chính thức bị mất quyền bỏ phiếu tại Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO).

Mỹ mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO ảnh 1

Một cuộc họp của UNESCO ngày 5/11. Ảnh: THX-TTXVN.

Theo điều lệ của UNESCO, quyết định trên tự động có hiệu lực sau 2 năm kể từ khi chính quyền Mỹ ngừng cung cấp tài chính cho tổ chức này để trả đũa việc UNESCO trao quy chế thành viên đầy đủ cho Palestine. Cũng vì lý do trên, cùng với Mỹ, Israel đã bị mất quyền bỏ phiếu tại UNESCO.  

Mỹ đóng góp cho hoạt động của tổ chức quốc tế này 80 triệu USD/năm, chiếm tới 22% ngân sách của UNESCO, có trụ sở tại Paris (Pháp).

Việc mất quyền bỏ phiếu có nghĩa là Mỹ không còn cơ hội gây ảnh hưởng đối với những quyết định quan trọng của UNESCO, trong đó có việc thảo luận các kế hoạch hỗ trợ di sản văn hóa tại Mali và bảo vệ nó trước cuộc xung đột vũ trang ở nước này.  

Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết sự ảnh hưởng của Mỹ tại tổ chức này trong vòng 2 năm qua đã giảm mạnh. Bà cũng lấy làm tiếc trước quyết định của Mỹ chấm dứt cung cấp tài chính khiến ngân sách của UNESCO trong năm 2014 chỉ còn 150 triệu USD.



TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.