Mỹ “mất” hơn 10 triệu USD đối phó với “Chiếm lấy Phố Wall”

Các thành phố ở Mỹ đã chi ít nhất 13 triệu USD để đối phó với các cuộc biểu tình phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” lan rộng khắp nước này kể từ hơn hai tháng qua. Theo kết quả khảo sát của AP, số tiền này chủ yếu dùng để trả lương cho cảnh sát làm việc ngoài giờ và các dịch vụ khác.

Các thành phố ở Mỹ đã chi ít nhất 13 triệu USD để đối phó với các cuộc biểu tình phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” lan rộng khắp nước này kể từ hơn hai tháng qua. Theo kết quả khảo sát của AP, số tiền này chủ yếu dùng để trả lương cho cảnh sát làm việc ngoài giờ và các dịch vụ khác.

Số liệu trên được thu thập từ các cơ quan chính quyền 18 thành phố, nơi diễn ra các chiến dịch biểu tình rầm rộ trong thời gian qua, đặc biệt là khoản chi vào ngày 15/11 - ngày những người biểu tình bị đuổi khỏi công viên Zuccotti ở trung tâm thành phố New York.

Tuy nhiên, khảo sát của AP chỉ cung cấp những con số sơ bộ về các khoản chi của các thành phố lớn, nhỏ cho chiến dịch chống biểu tình. Con số này trên thực tế có thể nhiều hơn hoặc ít hơn tùy theo ngân sách của mỗi thành phố dành cho việc giữ gìn trật tự tại các sự kiện lớn có sự tham gia của đông đảo người dân hoặc trong những trường hợp khẩn cấp.

Trong những tuần qua, tại những nơi xảy ra các vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát, kể cả tại New York - điểm khởi nguồn của phong trào “Chiếm lấy Phố Wall”, chính quyền thành phố đã phải “rút hầu bao” trả lương cho cảnh sát làm việc ngoài giờ để đảm bảo trật tự an ninh công cộng. Trong khi đó, những người biểu tình tham gia phong trào “Chiếm lấy Phố Wall” cho rằng, các thành phố có thể tiết kiệm số tiền trên bằng cách hỗ trợ những người biểu tình để họ tiếp tục chống sự bất bình đẳng về kinh tế và thói tham lam của giới chủ doanh nghiệp.

TTG

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.