Mỹ mất điện diện rộng vì sự cố khinh khí cầu quân sự

Khinh khí cầu quân sự Mỹ có tên JLENS đã bị tuột dây trong lúc đang neo đậu tại một cơ sở quân sự ở bang Maryland và bay sang bang Pennsylvania làm một thị trấn của bang này mất điện.
Mỹ mất điện diện rộng vì sự cố khinh khí cầu quân sự ảnh 1

Quả khinh khí cầu bay lơ lửng trên bầu trời. Ảnh: AP

Giới chức Mỹ ngày 29/10 (theo giờ Việt Nam) cho biết một khinh khí cầu quân sự có tên JLENS, thuộc hệ thống do thám bờ biển miền Đông của Trung tâm Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD), đã bị tuột dây trong lúc đang neo đậu tại một cơ sở quân sự ở bang Maryland và bay sang bang Pennsylvania, khiến một thị trấn của bang này bị mất điện.Trao đổi với báo giới, người phát ngôn NORAD Scott Miller cho biết sự cố này xảy ra khi khinh khí cầu JLENS đang ở độ cao hơn 2.000m. Chiếc khinh khí cầu sau đó đã "trôi dạt" đến bầu trời tiểu bang Pennsylvania và trước khi "hạ cánh" xuống hạt Montour, chiếc dây cáp treo lơ lửng dưới bụng của khí cầu đã vướng vào các dây điện của thị trấn Bloomburg, gây mất điện toàn khu vực. Cũng theo ông Miller, khi xảy ra vụ việc, hai chiến đấu cơ F-16 đã được điều động đi tìm JLENS khi khinh khí cầu này bay lơ lửng về phía Bắc của thủ đô Washington ở độ cao 4.600m. Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thiệt hại do sự cố này. Tuy nhiên, giới chức địa phương cảnh báo người dân cần cảnh giác và tránh xa nếu thấy khinh khí cầu. Được phát triển sau gần một thập kỷ với chi phí đầu tư lên đến 2,8 tỷ USD, JLENS gồm 2 khinh khí cầu tạo thành một hệ thống phòng thủ có tên gọi "Hệ thống cảm quang trên cao phòng vệ chống tên lửa hành trình tấn công mặt đất", được triển khai ở bờ biển phía Đông nước Mỹ. Mỗi khinh khí cầu trong bộ đôi JLENS được trang bị hệ thống radar giám sát 360 độ để quét trong phạm vi bán kính 570km với mục đích sớm phát hiện các mối đe dọa như tên lửa liên lục địa hay tên lửa hành trình. Theo nhà sản xuất Raytheon, có trụ sở tại bang Maryland, mỗi khinh khí cầu được chằng buộc cố định với mặt đất bằng dây đặc chủng, hoạt động liên tục 24/24 và liên tục 7 ngày trong tuần. Mỗi đợt hoạt động của JLENS là 30 ngày.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.