Mỹ lo ngại căng thẳng trên biển Hoa Đông

Mỹ ngày 23/11 đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng mới xuất hiện ở vùng biển Hoa Đông, sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thiết lập Vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Mỹ ngày 23/11 đã bày tỏ quan ngại về những căng thẳng mới xuất hiện ở vùng biển Hoa Đông, sau khi Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo thiết lập Vùng nhận dạng phòng không tại vùng biển đang có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Mỹ lo ngại căng thẳng trên biển Hoa Đông ảnh 1

Máy bay Trung Quốc bay trên vùng tranh chấp trên biển Hoa Đông.


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry kêu gọi Trung Quốc không nên thực thi lời đe dọa "áp dụng các biện pháp phòng thủ khẩn cấp" nhằm vào những máy bay mà Bắc Kinh cho là "không tuân thủ các mệnh lệnh khai báo thích hợp trong vùng nhận dạng phòng không của Trung Quốc ở Hoa Đông".


Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Mỹ mô tả bước đi mới nhất của Trung Quốc là "hành động gây bất ổn nhằm làm thay đổi nguyên trạng của khu vực" và việc làm này sẽ không làm thay đổi cách thức Mỹ tiến hành các hoạt động quân sự trong khu vực.


Theo các quy định mà Trung Quốc áp dụng tại Vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông, tất cả các máy bay qua lại, kể cả phía trên quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư và Nhật Bản gọi là Senkaku, phải thông báo trước kế hoạch bay; hồi đáp "lập tức với thái độ chừng mực" qua sóng radio khi nhận được các yêu cầu nhận dạng từ nhà chức trách Trung Quốc; giữ liên lạc trong suốt quá trình bay; máy bay phải gắn logo và cờ hiệu rõ ràng. Các quy định trên có hiệu lực từ 10 giờ sáng ngày 23/11 và Trung Quốc sẽ "đưa ra các biện pháp quân sự khẩn cấp" nếu có máy bay không tuân thủ quy định.


Ngay sau tuyên bố của Trung Quốc, Vụ trưởng Vụ châu Á - Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara đã gọi điện cho Công sứ Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật Bản để bày tỏ phản đối, nhấn mạnh rằng hành động của Trung Quốc là "cực kỳ nguy hiểm" và "có thể dẫn tới những vụ việc không lường trước", làm gia tăng tình hình căng thẳng hiện nay trong quan hệ hai nước. Ông Junichi Ihara nêu rõ Nhật Bản "không bao giờ chấp nhận vùng phòng không do Trung Quốc lập nên, vì nó bao gồm cả quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát".


Thái Hùng (P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Áp lực học tập khiến học sinh Hàn Quốc gia tăng sử dụng thuốc ADHD

Số lượng thuốc methylphenidate - hoạt chất thường được sử dụng trong điều trị rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD), được kê đơn tại Hàn Quốc đang tăng nhanh, đặc biệt trong nhóm thanh thiếu niên, làm gia tăng lo ngại về tình trạng sử dụng thuốc như một biện pháp hỗ trợ học tập trong bối cảnh học sinh chịu áp lực học tập ngày càng lớn.

Trước sức ép ngày càng lớn, Chủ tịch Đại học Cornell Michael Kotlikoff ngày 3/10 lần đầu trực tiếp phát biểu trước công chúng về vụ việc. Ảnh: Fox 5

Toàn cảnh vụ nữ sinh Mỹ tố bị cưỡng hiếp tập thể, đẩy Đại học Cornell vào khủng hoảng

Một cáo buộc cưỡng hiếp tập thể xảy ra tại một hội nam sinh ở Đại học Cornell năm 2024 bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi sau khi những thông tin mới về quá trình điều tra được hé lộ. Vụ việc hiện đã kéo chính quyền bang New York vào cuộc, đồng thời đặt Cornell trước cuộc khủng hoảng xử lý các cáo buộc tấn công tình dục.