Mỹ: Liên tiếp xảy ra xả súng dịp lễ hội Halloween gây nhiều thương vong

Chính quyền bang California (Mỹ) cho biết đã có 2 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương trong một vụ xả súng xảy ra vào sáng sớm 30/10 tại một bữa tiệc nhân dịp lễ hội Halloween ở thành phố Covina, phía Đông khu buôn bán kinh doanh của thành phố Los Angeles thuộc bang này.

Theo thông cáo báo chí của Sở Cảnh sát hạt Los Angeles, vụ nổ súng xảy ra vào khoảng 12h27' (giờ địa phương) tại tòa nhà 17000 ở phố East Bellbrook. Một trong những người tham gia bữa tiệc trên đã rút một khẩu súng tự chế, bắn vào những người khác và bỏ trốn khỏi hiện trường. Một nạn nhân được cho là đã chết tại hiện trường vụ nổ súng, trong khi 3 người khác bị thương được đưa đi cấp cứu và một trong số họ sau đó đã tử vong. Hiện vẫn chưa rõ bối cảnh xảy ra vụ xả súng trên.

Cùng ngày, tại bang Colorado của Mỹ cũng xảy ra một vụ xả súng tương tự làm 4 người thiệt mạng. 

Vụ việc tại một khu buôn bán bất động sản thuộc thành phố Aurora. Theo Sở cảnh sát Aurora (APD), họ nhận được báo cáo về một vụ xả súng này vào khoảng 2h (giờ địa phương) và khi tới hiện trường, họ phát hiện 4 người gồm 3 nam giới và một phụ nữ, thiệt mạng do bị thương nặng. Hiện nghi phạm của vụ xả súng vẫn đang lẩn trốn và được nhận dạng là Joseph Castorena, 21 tuổi. 

Cũng theo APD, đây là một cuộc điều tra về hành vi giết người, nghi phạm rất nguy hiểm và có thể có súng.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.