Mỹ lên án vụ tấn công cơ sở dầu mỏ tại Saudi Arabia 

Ngày 8/3, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia đã lên án các vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái do lực lượng Houthi ở Yemen thực hiện nhằm vào các mục tiêu tại Saudi Arabia, trong đó có một cơ sở quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Chú thích ảnh
Tên lửa do phiến quân Houthi phóng từ thủ đô Sanaa, Yemen ngày 27/3/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Trong tuyên bố trên trang Twitter, Đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia cho rằng các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng trọng điểm đã thể hiện sự thiếu tôn trọng sinh mạng con người và coi thường các nỗ lực hòa bình. Tuyên bố đồng thời khẳng định cam kết mạnh mẽ của Washington trong việc bảo vệ Saudi Arabia và người dân nước này. 

Trước đó, ngày 7/3, lực lượng Houthi tại Yemen đã phát động cuộc tấn công vào trung tâm ngành dầu mỏ của Saudi Arabia, trong đó có cơ sở lọc dầu quan trọng Saudi Aramco ở Ras Tanura. Chính quyền Riyadh cùng ngày xác nhận đã đánh chặn vụ tấn công "nhằm mục tiêu vào an ninh năng lượng toàn cầu" này.

Thông báo của lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã sử dụng 14 thiết bị bay không người lái và bắn 8 tên lửa đạn đạo trong "chiến dịch tấn rộng khắp ở trung tâm Saudi Arabia", gồm nhiều cơ sở quân sự tại các thành phố Dammam, Asir và Jazan của Saudi Arabia.

Thời gian gần đây, lực lượng Houthi đã tăng cường các vụ tấn công qua biên giới nhằm vào Saudi Arabia, trong bối cảnh Mỹ và Liên hợp quốc đang thúc đẩy lệnh ngừng bắn để khôi phục tiến trình hòa đàm chính trị bị đình trệ lâu nay nhằm kết thúc cuộc xung đột khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng hiện nay ở Yemen.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.