Mỹ Latinh hướng tới tăng trưởng bền vững trong quá trình phục hồi kinh tế

Ngày 17/3, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) Mauricio Claver-Carone tuyên bố Mỹ Latinh và Caribe đang ở "ngã ba đường" do phải đối mặt với khủng hoảng gây ra bởi đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và điều này buộc chính phủ các nước phải thúc đẩy mạnh hơn quá trình phục hồi bền vững.
Chú thích ảnh
Binh sĩ được triển khai để giám sát người dân trong việc tuân thủ các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bogota, Colombia ngày 7/1/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Hội đồng Thống đốc IDB tổ chức tại thành phố Barranquilla, Colombia, ông Claver-Carone cho biết các đại biểu sẽ tìm cách tạo ra tầm nhìn về tương lai nhằm khám phá các cơ hội phục hồi và tăng trưởng bền vững.

Theo ông Claver-Carone, nền kinh tế của khu vực Mỹ Latinh trong năm 2020 đã sụt giảm 7,4%, mức suy giảm cao nhất trong nhiều thập niên qua. Mặc dù Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo nền kinh tế của khu vực này trong năm nay sẽ tăng trưởng ở mức 4,1%, nhưng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sẽ không đạt được mức trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát cho đến ít nhất là vào năm 2023.

Trong ngày làm việc đầu tiên của hội nghị, các chuyên gia đã thảo luận về vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng bền vững, trong đó nhấn mạnh vào việc thu hút sự tham gia của tư nhân trong các dự án công và những thách thức liên quan đến cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, các đại biểu cũng nêu bật tầm quan trọng của sáng tạo trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong khu vực, cùng với đó là sự cần thiết phải củng cố tăng trưởng bao trùm với sự tham gia của toàn xã hội.

Ngoài Chủ tịch Claver-Carone và Tổng thống Colombia Iván Duque, Hội nghị thường niên lần thứ 60 của Hội đồng Thống đốc IDB còn có sự tham gia của Tổng thống Brazil BJair Bolsonaro; Tổng thư ký của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) Ángel Gurría; Chủ tịch Quỹ Môi trường Toàn cầu Carlos Manuel Rodríguez; Bộ trưởng Kinh tế Brazil Paulo Guedes; và Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso.

Hội nghị thường niên năm nay sẽ diễn ra trong 5 ngày, tập trung vào các vấn đề hội nhập khu vực, chuyển đổi kỹ thuật số của các nền kinh tế, tăng cường vị trí việc làm dành cho phụ nữ, thúc đẩy kinh tế sáng tạo và bảo vệ môi trường.

Ngọc Tùng - P/v TTXVN tại Buenos Aires

Dành cho bạn

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Indonesia mở rộng tìm kiếm những người mất tích trên eo biển Sunda

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 14/9, Lực lượng cứu hộ Indonesia tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm 8 người mất tích, trong đó có 5 nhà báo, một tuần sau khi chiếc xuồng cao tốc chở nhóm người này mất liên lạc trên vùng biển giữa 2 hòn đảo Java và Sumatra.

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

EU tăng tốc đầu tư và củng cố hiện diện tại Bắc Cực

Lãnh đạo 12 nước thành viên EU ngày 14/9 đã kêu gọi toàn khối tăng cường đầu tư và có cách tiếp cận chiến lược, chủ động hơn tại Bắc Cực, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh, năng lượng, giao thông vận tải và kinh tế châu Âu.

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Trung Quốc, Pháp thúc đẩy hợp tác song phương

Ngày 14/9, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Jean-Noel Barrot, thảo luận quan hệ song phương và các vấn đề quốc tế cùng quan tâm.