Mỹ Latinh hân hoan chào đón tân Giáo hoàng

Ngày 8/5 (giờ địa phương), các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đã gửi lời chúc mừng tới Hồng y Robert Francis Prevost sau khi ngài được bầu làm Giáo hoàng với tông hiệu Leo XIV. Vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội Công giáo là người Mỹ đầu tiên và cũng là tu sĩ dòng Augustino đầu tiên lên ngôi vị này.
Chú thích ảnh
Tân Giáo hoàng Leo XIV ra mắt các tín đồ tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter, ngày 8/5/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tin tưởng Giáo hoàng mới sẽ “thúc đẩy đối thoại và hòa bình”. Ông khẳng định La Habana sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng cường quan hệ với Tòa Thánh, nhân kỷ niệm 90 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai bên trong năm nay.

Tổng thống Colombia Gustavo Petro bày tỏ hy vọng rằng quãng thời gian dài làm việc ở khu vực Mỹ Latinh cùng tư tưởng cấp tiến từ quê hương Chicago sẽ giúp Đức Giáo hoàng trở thành “người dẫn dắt vĩ đại của cộng đồng di dân”, tiếp thêm sức mạnh cho những người di cư Mỹ Latinh. Tổng thống Colombia chia sẻ: “Mong rằng ngài sẽ cùng chúng tôi xây dựng một thế giới bảo vệ sự sống, đẩy lùi lòng tham, thứ đã gây ra khủng hoảng khí hậu và hủy diệt sự sống. Tôi tràn đầy hy vọng”.

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tái khẳng định sự đồng điệu với tân Giáo hoàng trong tư tưởng nhân văn vì hòa bình và thịnh vượng toàn cầu, trong khi Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva nhấn mạnh thế giới cần “tình đoàn kết, tinh thần nhân văn và yêu thương đồng loại” thay vì “chiến tranh, hận thù và bất khoan dung”. Ông bày tỏ mong muốn Giáo hoàng Leo XIV sẽ kế thừa di sản của Đức Giáo hoàng Francisco, với những giá trị như đấu tranh vì hòa bình, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, và tôn trọng sự đa dạng.

Tổng thống Ecuador Daniel Noboa bày tỏ niềm tin vào sự dẫn dắt của tân Giáo hoàng trong những thời điểm đầy bất ổn. Cùng chung cảm xúc, Tổng thống Paraguay Santiago Peña kỳ vọng ngài sẽ mang đến “một làn gió mới cho tinh thần đối thoại và hòa hợp” trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức.

Chính phủ Venezuela, qua tuyên bố của Bộ Ngoại giao, bày tỏ sự tin tưởng rằng Giáo hoàng Leo XIV sẽ mở ra “một kỷ nguyên mới về tinh thần, công lý và gắn kết các dân tộc”, giữa lúc thế giới đối mặt với chiến tranh và chủ nghĩa phát xít trỗi dậy. Venezuela cũng hy vọng ngài sẽ tiếp nối con đường mà Đức Giáo hoàng Francisco đã vạch ra: một Giáo hội gần gũi với người nghèo và những vấn đề nhân đạo.

Tại Peru, hàng trăm người dân đổ ra đường ăn mừng sự kiện lịch sử khi một công dân mang quốc tịch Peru và từng làm mục vụ tại vùng La Libertad trở thành Giáo hoàng. Ở Chiclayo, nơi ngài từng làm giám mục, các tín hữu tập trung trước nhà thờ chính tòa trong niềm hân hoan.

Tổng thống Peru Dina Boluarte đã nhấn mạnh tình yêu sâu sắc của tân Giáo hoàng dành cho quốc gia Nam Mỹ này. Bà Jesús León Ángeles, một người từng cộng tác với ngài trong các dự án xã hội, xúc động chia sẻ: “Người là ân phúc từ Thiên Chúa”.

Hồng y Pedro Barreto của Peru tiết lộ rằng vị Giáo hoàng 69 tuổi là người “kín đáo nhưng gần gũi”, đồng thời khẳng định ngài sẽ tiếp tục đường lối cải cách của Đức Francisco, đặc biệt trong các dự án phát triển vùng Amazon.

Trong diễn văn đầu tiên trên cương vị mới tại ban công chính của Vương cung thánh đường Thánh Peter (Vatican), Giáo hoàng Leo XIV đã gửi lời chào bằng tiếng Tây Ban Nha đến Peru và Chiclayo, nơi ngài gọi là “một cộng đồng trung tín”.

Tổng thống Bolivia Luis Arce bày tỏ mong muốn Giáo hoàng Leo XIV sẽ trở thành nguồn cảm hứng để kiến tạo con đường hòa bình và hy vọng, đồng thời khơi dậy cam kết mạnh mẽ hơn với các giá trị yêu thương, lòng trắc ẩn và tinh thần đoàn kết.

Từ Guatemala, Tổng thống Bernardo Arévalo hy vọng những lý tưởng về hòa bình, đoàn kết và tình huynh đệ sẽ luôn dẫn lối ngài. Trong khi đó, Tổng thống Panama José Raúl Mulino mong Giáo hoàng Leo XIV sẽ trở thành “ngọn hải đăng của hòa bình, đoàn kết và hy vọng cho nhân loại”.

Tổ chức các Quốc gia Ibero-America (OEI) cũng chúc mừng sự kiện này, nhắc lại thỏa thuận hợp tác ký kết vào tháng 1/2025 giữa hai bên nhằm thúc đẩy giáo dục, hội nhập và phát triển bền vững. Tổng thư ký OEI Mariano Jabonero bày tỏ hy vọng việc Hồng y Robert Francis Prevost trở thành Giáo hoàng sẽ mở ra kỷ nguyên đối thoại và hợp tác, đặc biệt với Mỹ Latinh, vùng đất gắn bó sâu sắc với Giáo hội.

Khu vực Mỹ Latinh kỳ vọng tân Giáo hoàng, với xuất thân đa văn hóa và kinh nghiệm truyền giáo tại Peru, sẽ trở thành cầu nối giữa các dân tộc, mang lại thông điệp hy vọng trong bối cảnh thế giới đầy chia rẽ.

Mai Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới

Xung đột Trung Đông: Nguy cơ mở rộng sang những mặt trận mới

Tình hình Trung Đông ngày 7/10 tiếp tục diễn biến căng thẳng khi Mỹ cân nhắc tiến hành thêm các cuộc tấn công Iran, giao tranh tại Yemen gia tăng và ngày càng nhiều quốc gia khu vực có dấu hiệu can dự sâu hơn vào nỗ lực đối phó lực lượng Houthi.

Việt Nam tích cực tham gia khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Việt Nam tích cực tham gia khóa họp thứ 63 của Hội đồng Nhân quyền LHQ

Theo phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ, khóa họp thường kỳ lần thứ 63 Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (LHQ) đã bế mạc tại Geneva, khép lại 3 khóa họp thường kỳ của Hội đồng trong năm 2026, đánh dấu sự tham gia tích cực, chủ động và có trách nhiệm của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2026-2028.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề xuất trọng tâm hợp tác liên nghị viện

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 7/10, phát biểu tại Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU-153) tại Arusha, Tanzania, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh tính bao trùm, sự tin cậy và cơ hội cho mọi người là nền tảng cốt lõi của quản trị hiệu quả; đồng thời đề xuất ba trọng tâm hợp tác liên nghị viện nhằm thúc đẩy sự tham gia của người dân trong quản trị, thu hẹp khoảng cách giữa cam kết và kết quả, bảo đảm khoa học – công nghệ phục vụ con người.

Đống đổ nát sau cuộc ném bom của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: THX/TTXVN

Gaza đã thay đổi thế nào sau 3 năm chiến sự?

Nhà cửa bị phá hủy, sinh kế mất đi, trường học và bệnh viện hoạt động hạn chế. Với khoảng 2 triệu người dân Gaza, chiến sự đã làm đảo lộn đời sống và khiến việc đáp ứng những nhu cầu cơ bản trở thành cuộc vật lộn hằng ngày.