Mỹ Latinh, Caribê họp bất thường về Paraguay

Ngày 4/7, Ngoại trưởng Ecuador (Êcuađo) Ricardo Patiño thông báo, Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribê (CELAC) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong ngày 5/7 tại thủ đô Santiago (Xantiagô) của Chile (Chilê) để thảo luận về tình hình Paraguay sau vụ phế truất Tổng thống Fernando Lugo.

Ngày 4/7, Ngoại trưởng Ecuador (Êcuađo) Ricardo Patiño thông báo, Cộng đồng các nước Mỹ Latinh và Caribê (CELAC) sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường trong ngày 5/7 tại thủ đô Santiago (Xantiagô) của Chile (Chilê) để thảo luận về tình hình Paraguay sau vụ phế truất Tổng thống Fernando Lugo.

Mỹ Latinh, Caribê họp bất thường về Paraguay ảnh 1

Ngoại trưởng Ecuador Ricardo Patiño. Nguồn: Internet

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, Argentina (Áchentina), Ngoại trưởng Patiño cũng cho biết Chính phủ Ecuador sẽ tham khảo các nước thành viên khác của Liên minh các nước Nam Mỹ (UNASUR) về khả năng tuyên bố Tổng thống lâm thời của Paraguay Federico Franco cũng như các thượng nghị sĩ bỏ phiếu phế truất Tổng thống Lugo là những nhân vật "không được hoan nghênh". Phát biểu với báo giới, ông Patiño khẳng định mục đích của biện pháp trên là gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng tại Nam Mỹ, việc phá vỡ trật tự hiến pháp là điều không thể chấp nhận.

Ngoại trưởng Patiño đưa ra tuyên bố trên sau khi chính phủ mới tại Paraguay công bố một đoạn video về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Venezuela (Vênêxuêla) Nicolás Maduro và Đại sứ Ecuador tại Paraguay Julio Prado với các tướng lĩnh Paraguay để kêu gọi họ trung thành với ông Lugo, người bị xét xử với lý do thiếu trách nhiệm khi thực thi chức trách. Tuy nhiên, cả hai nước đã bác bỏ cáo buộc trên.

Tại hội nghị cấp cao bất thường ngày 29/6 vừa qua ở Argentina, UNASUR đã quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Paraguay vì vụ xét xử chính trị đã không đảm bảo quyền bào chữa của ông Lugô. Tổng thống Ecuador Rafael Correa cho rằng hình phạt trên là nhẹ. Lẽ ra phải có biện pháp mạnh mẽ hơn, như đóng cửa biên giới, đình chỉ giao thương và cung cấp năng lượng và dịch vụ cho Asuncion, để những vụ phá vỡ trật tự dân chủ không lặp lại tại Mỹ Latinh.

Cũng trong ngày 4/7, chính phủ mới tại Paraguay quyết định rút đại sứ tại Venezuela về nước, đồng thời tuyên bố đại sứ của Venezuela tại Paraguay José F. Javier Arrúe de Pablo là nhân vật "không được hoan nghênh" vì sự can thiệp của Venezuela vào công việc nội bộ liên quan tới vụ xét xử ông Lugo. Tuy nhiên trước đó, Venezuela đã rút ông Arrúe de Pablo về nước và thông báo ngừng cung cấp dầu cho Paraguay để phản đối cuộc "đảo chính nghị viện" tại nước này hôm 22/6.

CELAC chính thức đi vào hoạt động từ tháng 12 năm ngoái với sự tham gia của 33 nước trong khu vực và Chile hiện là chủ tịch luân phiên của nhóm này.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.