Mỹ lặng lẽ giải tán Ban Chính phủ Hiệu quả trước thời hạn 8 tháng

Các chức năng và nhân sự của cơ quan này được cho là đã được các bộ phận khác của chính phủ Mỹ tiếp quản.
Chú thích ảnh
Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk đang diễn tả "cưa máy cho bộ máy quan liêu" tại một sân khấu vận động ở Maryland, hồi tháng 2/2025. Ảnh: Getty Images

Hãng tin Reuters đưa tin ngày 23/11 rằng Ban Hiệu quả Chính phủ Mỹ (DOGE) đã lặng lẽ giải thể sớm hơn tám tháng so với dự kiến.

Tổng thống Donald Trump đã thành lập cơ quan này với nhiều hoạt động quảng bá ngay sau khi nhậm chức vào tháng 1, coi đây là một nỗ lực toàn diện nhằm cắt giảm lãng phí và bộ máy hành chính liên bang, đồng thời mời ông trùm công nghệ Elon Musk làm người đứng đầu ban hiệu quả chính phủ.

Theo hãng tin Reuters, kể từ khí DOGE giải tán, Văn phòng Quản lý Nhân sự Mỹ (OPM) đã tiếp quản nhiều chức năng của DOGE. Khi được hỏi về tình trạng của DOGE, Giám đốc OPM Scott Kupor nói: "Nó không tồn tại".

Cơ quan này không còn là một "đơn vị tập trung", hãng tin này dẫn lời ông Kupor. Các nhân viên chủ chốt của DOGE hiện được cho là đã được sáp nhập vào các bộ ban khác của chính phủ Mỹ.

Chính quyền Tổng thống Trump chưa công khai thừa nhận rằng cơ quan này đã bị giải thể trước khi bị chấm dứt theo sắc lệnh vào tháng 7 năm sau. Tuy nhiên, hãng Reuters đưa tin khi tổng thống nói về ban này, ông cũng sử dụng thì quá khứ trong câu.

Những nghi ngờ về tương lai của cơ quan này bắt đầu xuất hiện vào tháng 6 sau một cuộc tranh cãi gay gắt giữa tỷ phú Musk và Tổng thống Trump về "Dự luật To đẹp" chủ chốt của tổng thống. Giám đốc điều hành Tesla đã từ chức người đứng đầu DOGE và rời Washington trong bối cảnh tranh cãi xảy ra.

Đến thời điểm này, cơ quan này đã phải đối mặt với sự phản đối pháp lý đối với những nỗ lực cắt giảm ngân sách liên bang và cắt giảm hàng trăm nghìn việc làm của chính phủ.

Hồi tháng 9, hãng AP đưa tin Nhà Trắng đã có động thái tuyển dụng lại hàng trăm nhân viên liên bang đã bị sa thải trong quá trình cắt giamr trước đó.

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Ukraine nghi Starlink bị hạn chế có chủ ý giữa các cuộc tấn công của Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đặt nghi vấn về việc dịch vụ liên lạc vệ tinh Starlink bị hạn chế có chủ ý trong những đợt tấn công quy mô lớn của Nga. Tình trạng mất kết nối được cho là đã khiến Ukraine phải hủy một số nhiệm vụ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), đồng thời ảnh hưởng đến hoạt động đánh chặn.

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ nhập phân bón Belarus sau 4 năm: Những tính toán phía sau lô hàng 30.000 tấn

Mỹ đang tiếp nhận lô phân kali đầu tiên từ Belarus sau 4 năm gián đoạn thương mại. Động thái này diễn ra khi Tổng thống Donald Trump tìm cách giảm chi phí phân bón cho nông dân Mỹ và đa dạng hóa nguồn cung ngoài Canada. Tuy nhiên, chi phí vận chuyển, hạn chế xuất khẩu và năng lực cung ứng của Belarus đặt ra câu hỏi về hiệu quả thực tế của kế hoạch.