Mỹ lặng lẽ đưa ra 'câu trả lời' trước việc Nga liên tục thử nghiệm vũ khí năng lượng hạt nhân

Trong khi Nga công khai tiết lộ về Poseidon và Burevestnik, Mỹ âm thầm giới thiệu tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A LRSO có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể thay đổi cục diện răn đe chiến lược toàn cầu.
Chú thích ảnh
Không công khai như Nga, Mỹ chọn cách phô trương sức mạnh kín đáo bằng việc thử nghiệm tên lửa hành trình tầm AGM-181A, một phản ứng trước các hệ thống hạt nhân Poseidon và Burevestnik (trong ảnh: Tên lửa tầm xa AGM-181A (LRSO)). Ảnh: Không quân Mỹ

Theo trang tin quốc phòng Defense Express (Ukraine), trong khi Nga quảng bá các tên lửa có khả năng hạt nhân mới như Poseidon và Burevestnik, Mỹ đã lặng lẽ giới thiệu thế hệ tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A (LRSO), cũng có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, được phát hiện dưới cánh máy bay ném bom B-52H.

Vũ khí bí ẩn dưới cánh B-52H

Gần đây, một chiếc B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ mới đây đã được nhìn thấy bay trên thung lũng Owens (California) với hai vật thể hình nêm dưới cánh phải, nhiều khả năng là tên lửa hành trình tầm xa AGM-181A (LRSO). Hình ảnh do giới quan sát hàng không ghi lại cho thấy cấu trúc phù hợp với bản dựng chính thức của LRSO công bố hồi tháng 6/2025, cho thấy có thể chương trình đã chuyển sang giai đoạn bay thử tích hợp với B-52 trước khi bước vào sản xuất vào cuối thập kỷ này

Các vũ khí không xác định được lắp trên giá phóng nhiều loại tên lửa (MER) - có khả năng chứa tới sáu loại tên lửa - với các đặc điểm nhận dạng nổi bật: đuôi chữ T ngược, cánh gập ra bên dưới thân máy bay và hình dạng hình nêm ở cả mũi và đuôi.

Thoạt nhìn, chúng có thể bị nhầm lẫn với tên lửa hành trình tầm xa AGM-154 (JSOW). Tuy nhiên, có những chi tiết không khớp, bao gồm hình dạng mũi, phần cánh và đuôi hình chữ thập khác với các biến thể JSOW đã biết. Thay vào đó, loại vũ khí này lại có nét tương đồng đáng kinh ngạc với hình ảnh duy nhất được công bố về tên lửa AGM-181A LRSO được cho là hành trình tầm xa và có khả năng mang vũ khí hạt nhân.

Tên lửa AGM-181A LRSO là một thế hệ tên lửa tầm xa mới, được thiết kế dành riêng cho mục đích hạt nhân - chưa có biến thể thông thường nào được báo cáo. 

Việc phát hiện AGM-181A LRSO trong bối cảnh này được coi là một phản ứng tinh tế của Mỹ đối với tuyên bố của Nga về các hệ thống vũ khí hạt nhân tiên tiến, đặc biệt là hệ thống Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân và Poseidon.

Defense Express lưu ý, trong khi Nga quảng bá cái gọi là "vũ khí kỳ diệu" của mình thông qua các kênh chính thức, Mỹ đã chọn cách giới thiệu AGM-181A LRSO một cách lặng lẽ. Một khả năng thú vị được đặt ra là chuyến bay của máy bay B-52H được dự định là một màn trình diễn kín đáo – một màn phô trương sức mạnh tinh tế để phản ứng với khả năng hạt nhân mới của Nga. Phi hành đoàn B-52H có thể đã cố tình bay qua các địa điểm quan sát máy bay đã biết.

Quá trình phát triển

Tên lửa AGM-181A, do tập đoàn Raytheon phát triển từ năm 2020, là tên lửa hành trình tầm xa, cận âm, dùng động cơ tua-bin phản lực Williams F107-WI-106, với tầm bắn vượt 2.500km, có thể mang đầu đạn hạt nhân W80-4. Thiết kế thân hình thang, cánh gập, đuôi chữ T ngược, tối ưu cho bay tàng hình trong môi trường nhiễu điện tử và nhiễu GPS.

Tên lửa sẽ được trang bị cho máy bay B-52H và máy bay ném bom tàng hình B-21 thế hệ tiếp theo, thay thế tên lửa AGM-86B cũ, giữ vai trò trụ cột trên không của bộ 3 răn đe hạt nhân của Mỹ. Với tầm bắn cực xa, tên lửa cho phép máy bay phóng từ ngoài vùng phòng không của đối phương, và lựa chọn tuyến bay linh hoạt nhằm xuyên thủng hệ thống phòng thủ hiện đại mà không cần thâm nhập sâu.

Sự xuất hiện công khai của B-52 mang tên lửa AGM-181A cho thấy Mỹ đang từng bước hoàn thiện thế hệ tên lửa hành trình hạt nhân mới, đảm bảo năng lực răn đe liên tục tới thập niên 2030 và phát đi thông điệp rõ ràng về sự hiện diện thường xuyên của sức mạnh hạt nhân chiến lược trên không. Dù những hình ảnh xuất hiện vẫn chưa được xác nhận chính xác bởi các nguồn độc lập, nhưng xét đến sự tương đồng về thời điểm và thiết kế, khả năng đây thực sự là tên lửa AGM-181A LRSO được đánh giá đáng tin cậy.

Vũ Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.