Mỹ lần đầu tiên vắng mặt Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kênh truyền hình CNN ngày 14/10 đưa tin Mỹ lần đầu tiên văng khỏi Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất, nghĩa là công dân được đi nhiều nước nhất mà không cần xin visa (thị thực).

Theo Chỉ số Hộ chiếu Henley (HPI) hằng quý mới nhất, dẫn đầu Top 10 quốc gia có hộ chiếu quyền lực nhất là 3 nước châu Á gồm Singapore (được miễn visa tới 193 quốc gia và lãnh thổ trên khắp thế giới), Hàn Quốc (190) và Nhật Bản (189). Trong khi đó, hộ chiếu Mỹ xếp thứ 12, lần đầu tiên bật khỏi Top 10 kể từ khi bắt đầu công bố chỉ số HPI cách đây 20 năm. Cùng giữ vị thứ 12 là Malaysia. Công dân hai nước này được miễn visa tới 180 trong số 227 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới.

HPI do Henley & Partners, công ty cố vấn quốc tịch và định cư toàn cầu có trụ sở ở London (Anh), thực hiện dựa trên dữ liệu độc quyền của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế. Do Henley xếp nhiều quốc gia cùng điểm số vào một thứ hạng, nên mặc dù đứng thứ 12, thực ra hộ chiếu Mỹ kém tổng cộng 36 nước khác. Năm 2014, hộ chiếu Mỹ giữ vị trí số 1 và tới tháng 7 vừa qua, vẫn còn nằm trong Top 10. 

Có một loạt lý do khiến hộ chiếu Mỹ phải rời Top 10. Tháng 4 vừa qua, Brazil chấm dứt miễn visa cho công dân Mỹ, Canada và Australia. Trung Quốc đang đưa ra chính sách thân thiện hơn, miễn visa cho công dân hàng chục quốc gia, hầu hết ở châu Âu, như Đức và Pháp, nhưng không miễn visa cho công dân Mỹ. Papua New Guinea và Myanmar cũng thay đổi chính sách nhập cảnh, giúp hộ chiếu nhiều quốc gia khác tăng thứ hạng, trong khi hộ chiếu Mỹ bị tụt hạng.

Đoàn Hùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.