Mỹ kiên quyết bảo lưu quyền tấn công hạt nhân phủ đầu

Ngày 27/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Lầu Năm Góc không có ý định thực hiện chính sách "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước".
Mỹ kiên quyết bảo lưu quyền tấn công hạt nhân phủ đầu ảnh 1

Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu khi thị sát một cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại bang New Mexico, Bộ trưởng Carter nêu rõ chính sách lâu đời này của Mỹ nhằm đảm bảo "chiếc ô hạt nhân" cho các nước bạn bè và đồng minh của Washington, góp phần ngăn chặn các nguy cơ xung đột và chiến tranh. Quan chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh duy trì chính sách hạt nhân này là một phần trong các kế hoạch phát triển tiếp theo của Mỹ.

Tuyên bố trên của Bộ trưởng Quốc phòng Carter được đưa ra sau khi giới truyền thông nói rằng Tổng thống Barack Obama đang cân nhắc điều chỉnh chính sách hạt nhân lâu nay của Washington cùng với cam kết sẽ không thực hiện những động thái tấn công hạt nhân trước.

Hiện nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Trung Quốc, tuyên bố thực hiện chính sách "không sử dụng vũ khí hạt nhân trước". Tuy vậy, Mỹ và các nước đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kiên quyết bảo lưu quyền tấn công hạt nhân phủ đầu, coi đây là một lựa chọn mang tính chiến thuật quan trọng.

Trong thời gian qua, vấn đề chính sách hạt nhân đã hâm nóng dư luận Mỹ sau những phát biểu gây sốc của ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump trong quá trình vận động tranh cử. nhân này tuyên bố nếu đắc cử, Ông Trump sẽ không từ bỏ quyền tấn công hạt nhân phủ đầu.

Trong khi đó, xuất hiện luồng ý kiến khác trong giới lập pháp Mỹ, cho rằng tấn công bằng vũ khí hạt nhân chỉ nên được lựa chọn nhằm đáp trả một cuộc tấn công hạt nhân khác. Các nghị sĩ lập luận rằng chiến tranh hạt nhân với những hậu quả thảm khốc đe dọa sự tồn vong của nhân loại. Vì vậy, việc bảo lưu quyền tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân tiềm ẩn nguy cơ kéo theo một cuộc chạy đua vũ trang nguy hiểm.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.