Mỹ khuyến cáo công dân cảnh giác trước nguy cơ khủng bố

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa khuyến cáo công dân Mỹ đang làm việc hoặc đi du lịch trên khắp thế giới về nguy cơ của các vụ khủng bố tiềm tàng nhằm vào các cơ quan đại diện và các lợi ích của Mỹ ở ngoài nước.

Ngay sau khi kết tội người đàn ông quốc tịch Mỹ gốc Iran Manssor Arbabsiar và Gholam Shakuri (được cho là thành viên thuộc lực lượng đặc nhiệm Quds ở Iran) về tội có kế hoạch cùng một băng nhóm ma túy Mêhicô ám sát Đại sứ Arập Xêút tại Mỹ, tối 11/10 Bộ Ngoại giao Mỹ đã khuyến cáo công dân Mỹ đang làm việc hoặc đi du lịch trên khắp thế giới về nguy cơ của các vụ khủng bố tiềm tàng nhằm vào các cơ quan đại diện và các lợi ích của Mỹ ở ngoài nước.


Mỹ khuyến cáo công dân cảnh giác trước nguy cơ khủng bố ảnh 1

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa khuyến cáo công dân của mình về nguy cơ của các vụ khủng bố tiềm tàng nhằm vào các cơ quan đại diện và các lợi ích của Mỹ ở ngoài nước. Ảnh: Internet.


Lời cảnh báo này được duy trì đến ngày 11/1/2012. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng kế hoạch được Iran hậu thuẫn trên đây cho thấy một khả năng là "chính phủ Iran đang tập trung vào các hành động khủng bố nhằm vào các nhà ngoại giao ở các nước, trong đó có thể có các cuộc tấn công ngay trên lãnh thổ Mỹ".

Ngày 12/10, phát biểu trên truyền hình ABC, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden dọa: "Chưa có khả năng nào được loại trừ liên quan tới phản ứng của Mỹ sau vụ phát hiện âm mưu ám sát Đại sứ Arập Xêút". Tổng thống Mỹ Barack Obama trước đó đã gọi điện cho Đại sứ Adel al-Jubeir để "bày tỏ tình đoàn kết" chống lại điều mà ông Obama gọi là "sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và luật pháp Mỹ". Ông Obama khẳng định với Đại sứ al-Jubeir rằng Mỹ sẽ làm mọi việc có thể để bảo vệ các nhà ngoại giao đang làm việc tại Mỹ.

Thái Hùng
(P/v TTXVN tại Mỹ)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.