Mỹ 'không vội vã' đàm phán hạt nhân với Triều Tiên

Ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ thấp những kỳ vọng về một thỏa thuận nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ kho vũ khí hạt nhân.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Trump nêu rõ trên mạng xã hội Twitter: “Nhiều người hỏi tiến trình đàm phán giữa chúng tôi và Triều Tiên đang diễn ra đến đâu. Tôi luôn trả lời rằng chúng tôi không hề vội vã”.

Mặc dù vậy, ông Trump cũng bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng nền kinh tế Triều Tiên “rất có tiềm năng” và nhà lãnh đạo Kim Jong-un “thấy điều này rõ hơn người khác và sẽ tận dụng để đem lại lợi ích cho người dân”.

Cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un hồi tháng 6 vừa qua ở Singapore đã mở ra cuộc đối thoại về phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên giữa hai nước sau nhiều tháng đe dọa quân sự.

Cuộc gặp thượng đỉnh thứ hai được dự kiến diễn ra trong năm tới, tuy nhiên Tổng thống Trump bị chỉ trích vì Triều Tiên thực thi quá ít các hành động cụ thể để từ bỏ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) đã áp đặt hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế mạnh mẽ với Bình Nhưỡng do nước này tiến hành các vụ thử hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Mỹ khẳng định rằng nước này vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt của LHQ cho tới khi Triều Tiên loại bỏ hoàn toàn các chương trình vũ khí của mình.

Ngọc Thúy (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.