Mỹ không ủng hộ thay đổi chính quyền tại Venezuela

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 1/2 khẳng định Washington không ủng hộ “thay đổi chính quyền” tại Venezuela đồng thời lo ngại rằng quân đội quốc gia Nam Mỹ có khả năng đảo chính để lật đổ Tổng thống Nicolás Maduro.

Hãng thông tấn Reuters (Anh) đã dẫn phát biểu trên của Ngoại trưởng Mỹ tại Đại học Texas trước thềm chuyến công du 5 quốc gia Mỹ Latinh từ ngày 1-7/2.

Mỹ không ủng hộ thay đổi chính quyền tại Venezuela ảnh 1

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Mỹ Tillerson đã nêu rõ về quan điểm của chính quyền Tổng thống Donald Trump: “Chúng tôi không ủng hộ thay đổi chính quyền tại Venezuela hoặc thay thế Tổng thống Maduro”.

Tuy không đưa ra bằng chứng rằng Mỹ nắm được thông tin tình báo, nhưng Ngoại trưởng Tillerson dự đoán quân đội Venezuela có khả năng tiến hành đảo chính. Ngoại trưởng Tillerson không nêu thời điểm xảy ra viễn cảnh này và nhà ngoại giao 65 tuổi cho biết ông đưa ra dự đoán đựa trên "lịch sử của các quốc gia Nam Mỹ".

Tờ The Hill (Mỹ) đưa tin tình hình tại Venezuela là chủ đề trọng tâm trong chuyến công du 5 quốc gia Mỹ Latinh là Mexico, Argentina, Peru, Colombia và Jamaica của Ngoại trưởng Tillerson.

Hãng tin Bloomberg cho biết trong tháng 1, Bộ Tài chính Mỹ đã bổ sung 4 cựu quan chức quân đội Venezuela vào danh sách bị trừng phạt.

Cũng trong tháng 1, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tuyên bố ông sẽ tranh cử nhiệm kỳ thứ 2 và kêu gọi tổ chức bầu cử vào ngày 30/4.

Hà Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Mỹ xả khẩn cấp 400.000 thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược

Bộ Năng lượng Mỹ ngày 23/10 thông báo đã cấp phép trao đổi khẩn cấp tối đa 400.000 thùng dầu thô từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR), nhằm giải quyết sự cố gián đoạn nguồn cung ảnh hưởng đến nhà máy lọc dầu Lake Charles của Tập đoàn Phillips 66 tại bang Louisiana.

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Quân đội Israel phá dỡ nhiều công trình tại Bờ Tây

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, quân đội Israel ngày 23/10 đã phá dỡ hàng loạt công trình của người Palestine gần thành phố Hebron, thuộc khu Bờ Tây, nhằm đáp trả vụ nổ súng xảy ra cùng ngày khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng.